Những lầm tưởng về việc nuôi dạy con cái nhiều người dễ mắc phải

VOV.VN - Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện. Trong mắt phụ huynh, con trẻ dù lớn vẫn luôn cần được quan sát và che chở.

Theo các chuyên gia, sự can dự trực tiếp quá nhiều có thể khiến trẻ khó kiểm soát được sự chú ý, hành vi và cảm xúc của mình. Đó là lý do tại sao có thể tốt hơn nếu để con tự xử lý các công việc của chúng. Bằng cách này, chúng có thể học cách tự điều chỉnh trong các tình huống và trở nên độc lập hơn. Dưới đây là những tư tưởng không thực sự chính xác về cách dạy con.

1. Đồ ngọt sẽ khiến trẻ tăng cân

Nếu bạn đã từng xem phim hoạt hình với con, trong đó, đường được miêu tả là nguyên nhân chính gây ra tăng cân. Thì điều này có thể khiến bạn nghĩ rằng chúng cũng đúng trong đời thực. Nhưng theo các nghiên cứu, đường không thực sự khiến hầu hết trẻ em tăng cân. Sự tăng cân có thể đến từ sự phấn khích đối với những viên kẹo mà chúng đang có trong bữa tiệc sinh nhật. Điều này khiến chúng trở nên quá khích dẫn tới việc hấp thu tốt, chứ không phải do chiếc kẹo.

2. Nói “không” với con sẽ chỉ khiến chúng cảm thấy bị chỉ trích

Bạn có thể nói với con bạn từ “không”. Trên thực tế, miễn là bạn không tỏ ra hung hăng hoặc cưỡng ép, con trẻ có thể cảm thấy an toàn hơn với việc đó. Điều này cũng có thể dạy cho con nhiều kỹ năng mới, nhưng hãy nhớ rằng hoàn cảnh để nói quan trọng hơn việc sử dụng từ “không“. Ví dụ, bạn có thể đưa con ra khỏi bữa tiệc vì chúng cư xử không đúng mực, sau đó để chúng bình tĩnh lại và bày tỏ sự bực tức bằng quan điểm của mình.

3. Nhu cầu của trẻ luôn phải đặt lên hàng đầu

Việc nuôi dạy con cái có thể mệt mỏi về mặt tinh thần và thể chất, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu của con bạn. Điều quan trọng là cha mẹ phải khỏe mạnh và ổn định, để họ có thể dẫn dắt con đi đúng hướng. Ngoài ra, con có thể cảm thấy sợ hãi và sợ hãi nếu bạn không đứng vững 100%, vì bạn là người chịu trách nhiệm chính bảo vệ cho sự an toàn của chúng.

4. Bạn có thể làm hư trẻ bằng cách bế chúng quá nhiều

Không có cơ hội để cha mẹ có thể làm hư con. Trẻ sơ sinh cần được cha mẹ quan tâm và đáp lại nhiều nhất có thể - điều này giúp chúng phát triển tất cả đủ về mặt cảm xúc, thể chất và tinh thần. Điều quan trọng là bạn phải ôm con thật chặt để con cảm thấy ấm áp, hít thở thích hợp và tăng cân khỏe mạnh.

Những điều này cũng có thể làm cho bạn và em bé gắn kết và hiểu nhau hơn. Đó là lý do tại sao các ông bố cũng có thể bế con để phát triển mối liên kết chặt chẽ, đặc biệt vì họ không phải là người bế con trong 9 tháng người mẹ mang thai.

5. Mặc kệ trẻ sơ sinh khóc một lúc

Vì một đứa trẻ không thể được chiều chuộng, và vì chúng không hiểu các thao tác chúng cần làm để phục vụ bản thân là thế nào. Nên sẽ không phải là một ý kiến hay nếu để chúng khóc một lúc. Con bạn rất có thể đang khóc vì đói, cô đơn hoặc buồn ngủ, và khóc là cách duy nhất để cho bạn biết. Điều ất thật dễ thương biết bao!

Trẻ sơ sinh có thể hiểu thao tác sau 9 tháng và khóc để đạt được những gì chúng muốn. Hãy “gỡ rối” bằng cách cố gắng đung đưa chúng trên ghế bập bênh, vỗ nhẹ vào đầu chúng và bật nhạc nhẹ để giúp chúng bình tĩnh lại.

6. Chơi một số môn thể thao có thể làm cho thanh thiếu niên phát triển chiều cao

Nếu bạn nghĩ rằng con bạn có thể cao hơn nếu chúng chơi thể thao thì không may, điều đó là không thể - gen di truyền có thể là lý do chính xác, hợp lệ duy nhất trong vấn đề này. Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung vào dinh dưỡng của con. Nó có thể không làm cho trẻ cao hơn, nhưng nó rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển chiều cao của trẻ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không nên cho con tham gia các môn thể thao, vì chúng có nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như kết bạn mới, học cách làm việc nhóm và nâng cao lòng tự trọng của chúng.

7. Tát con đôi khi sẽ dạy chúng cách cư xử tốt

Trừng phạt con bạn về mặt thể chất là điều không nên. Nó có thể khiến con bạn trở nên hung hăng, chống đối xã hội và các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể phát sinh về lâu dài. Rốt cuộc, đánh đòn hoặc tát con bạn thậm chí có thể không hiệu quả.

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào có thể kỷ luật con. Mặc dù nó có thể không dễ dàng và nhanh chóng, nhưng điều đó rất đáng giá. Điều quan trọng là phải xây dựng mối quan hệ tin cậy và giao tiếp tốt với con để giải quyết cơn giận dữ của chúng. Giữ bình tĩnh trong những lần đổ vỡ, cho chúng thời gian tạm dừng và kiên định trong điều này có thể là cách tốt nhất để giải quyết hành vi xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạy con trở thành người có tư duy phản biện
Dạy con trở thành người có tư duy phản biện

VOV.VN - Kỹ năng tư duy phản biện là nền tảng của giáo dục cũng như một kỹ năng sống quan trọng. Nếu không có khả năng suy nghĩ chín chắn, trẻ em sẽ gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là khi chúng lớn hơn.

Dạy con trở thành người có tư duy phản biện

Dạy con trở thành người có tư duy phản biện

VOV.VN - Kỹ năng tư duy phản biện là nền tảng của giáo dục cũng như một kỹ năng sống quan trọng. Nếu không có khả năng suy nghĩ chín chắn, trẻ em sẽ gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là khi chúng lớn hơn.

5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời
5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời

VOV.VN - Cha mẹ luôn là những người yêu thương con một cách sâu sắc. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không ít lần cảm thấy thất vọng với sự thiếu hợp tác của trẻ.

5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời

5 cách dạy những đứa trẻ bướng bỉnh biết nghe lời

VOV.VN - Cha mẹ luôn là những người yêu thương con một cách sâu sắc. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không ít lần cảm thấy thất vọng với sự thiếu hợp tác của trẻ.

9 cách khuyên nhủ trẻ mà không khiến con tổn thương
9 cách khuyên nhủ trẻ mà không khiến con tổn thương

VOV.VN - Các bậc cha mẹ đều muốn con mình lớn lên thật tự tin, vì thế, việc khiển trách sẽ khiến chúng sợ và bất an. Nhưng điều chỉnh hành vi xấu là điều quan trọng, vì thế, tốt hơn hết là tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với con.

9 cách khuyên nhủ trẻ mà không khiến con tổn thương

9 cách khuyên nhủ trẻ mà không khiến con tổn thương

VOV.VN - Các bậc cha mẹ đều muốn con mình lớn lên thật tự tin, vì thế, việc khiển trách sẽ khiến chúng sợ và bất an. Nhưng điều chỉnh hành vi xấu là điều quan trọng, vì thế, tốt hơn hết là tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với con.