Tiến trình Brexit không diễn ra nếu Quốc hội Anh không phê chuẩn

VOV.VN - Tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) sẽ không thể diễn ra nếu Quốc hội Anh không phê chuẩn thỏa thuận Brexit.

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã nói như vậy trước báo giới hôm qua (21/11).

Trụ sở Quốc hội Anh. Ảnh: The Independent.

Theo ông Hammond, nếu thỏa thuận không được phê chuẩn, Anh sẽ đối mặt với hỗn loạn về chính trị. Hỗn loạn nảy sinh cũng đồng nghĩa với việc tiến trình Brexit sẽ không xảy ra.

Ông Hammond cũng nhấn mạnh, lộ trình Brexit diễn ra suôn sẻ, theo đúng trật từ có giá trị hàng tỷ bảng Anh đối với nền kinh tế “xứ sở sương mù”.

Theo kế hoạch, Quốc hội Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu về cả thỏa thuận “ly hôn” và thỏa thuận về mối quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu vào tháng tới.

Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đấu tranh trong nội bộ để giúp cho thỏa thuận sơ bộ có thể thông qua tại Quốc hội, trong bối cảnh thỏa thuận này đang bị chỉ trích từ các chính trị gia ủng hộ Brexit, các nghiệp đoàn ở vùng lãnh thổ Bắc Ireland và những người muốn giữ các quan hệ mật thiết hơn với Liên minh châu Âu.

Dự kiến, bà May sẽ tới Bỉ vào ngày 24/11 tới nhằm tìm kiếm sự đồng thuận với Liên minh châu Âu về các điều khoản Brexit trước khi Hội nghị thượng đỉnh Brexit khẩn diễn ra sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thoả thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất sau cuộc gặp May-Juncker
Thoả thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất sau cuộc gặp May-Juncker

VOV.VN -Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tại Brussels chiều 21/11 đã có nhiều bước tiến quan trọng nhưng vẫn chưa hoàn tất được thoả thuận

Thoả thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất sau cuộc gặp May-Juncker

Thoả thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất sau cuộc gặp May-Juncker

VOV.VN -Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tại Brussels chiều 21/11 đã có nhiều bước tiến quan trọng nhưng vẫn chưa hoàn tất được thoả thuận

Lộ trình Brexit: Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ hiếm hoi
Lộ trình Brexit: Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ hiếm hoi

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường Michael Gove ủng hộ Thủ tướng Theresa May và quyết tâm hành động vì một thỏa thuận tốt nhất cho nước Anh trong lộ trình Brexit.

Lộ trình Brexit: Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ hiếm hoi

Lộ trình Brexit: Thủ tướng Anh nhận được sự ủng hộ hiếm hoi

VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường Michael Gove ủng hộ Thủ tướng Theresa May và quyết tâm hành động vì một thỏa thuận tốt nhất cho nước Anh trong lộ trình Brexit.

Ngày 25/11, Châu Âu sẽ họp thượng đỉnh thông qua thỏa thuận Brexit
Ngày 25/11, Châu Âu sẽ họp thượng đỉnh thông qua thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm thông qua dự thảo thoả thuận Brexit vừa đạt được với Vương quốc Anh. 

Ngày 25/11, Châu Âu sẽ họp thượng đỉnh thông qua thỏa thuận Brexit

Ngày 25/11, Châu Âu sẽ họp thượng đỉnh thông qua thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm thông qua dự thảo thoả thuận Brexit vừa đạt được với Vương quốc Anh. 

Hàng loạt quan chức Anh từ chức, đe dọa thỏa thuận Brexit
Hàng loạt quan chức Anh từ chức, đe dọa thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Hàng loạt quan chức cấp cao của Anh từ chức ngày 15/11 do bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit vừa đạt được giữa Anh và EU.

Hàng loạt quan chức Anh từ chức, đe dọa thỏa thuận Brexit

Hàng loạt quan chức Anh từ chức, đe dọa thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Hàng loạt quan chức cấp cao của Anh từ chức ngày 15/11 do bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit vừa đạt được giữa Anh và EU.

Thủ tướng Anh lên đường sang Brussels bảo vệ thoả thuận Brexit
Thủ tướng Anh lên đường sang Brussels bảo vệ thoả thuận Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu ngày 21/11 để giải quyết dứt điểm các tồn đọng của Brexit trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Thủ tướng Anh lên đường sang Brussels bảo vệ thoả thuận Brexit

Thủ tướng Anh lên đường sang Brussels bảo vệ thoả thuận Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu ngày 21/11 để giải quyết dứt điểm các tồn đọng của Brexit trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU.