7 khách sạn ở Thừa Thiên Huế cam kết giảm rác thải nhựa

VOV.VN - Sáng nay (28/2), 7 khách sạn thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kế hoạch giảm sử dụng đồ nhựa một lần trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

7 khách sạn gồm Villa Huế, Azerai La Résidence Huế, Melia Vinpearl Huế, ÊMM Huế, Mường Thanh Huế, Alba Spa Huế và Thanh Lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết thực hiện giảm rác thải nhựa. Các khách sạn này tiếp tục duy trì thực hành xanh như: giảm sử dụng/thay thế/tái chế đồ nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để giảm lượng rác thải phát sinh.

7 khách sạn này còn xây dựng nội quy về tiết kiệm tài nguyên, phân loại rác tại nguồn, tăng cường phổ biến đến nhân viên, nhà cung cấp, đối tác, khách hàng nâng cao ý thức và thực hành giảm sử dụng đồ nhựa, phân loại rác tại nguồn. Mục tiêu của chương trình hành động này gửi thông điệp mạnh mẽ đến khách hàng và cộng đồng chung tay giảm rác thải nhựa, góp phần duy trì hình ảnh Huế là thành phố du lịch sạch ASEAN, hướng đến xây dựng Huế là đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam.  

Trước đó, ngày 26/10/2023, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch về “giảm rác thải nhựa của ngành du lịch tỉnh giai đoạn 2023-2025” trong khuôn khổ Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam/WWF-Việt Nam. Sở Du lịch và Hiệp Hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các buổi tập huấn về giảm sử dụng đồ nhựa cho hướng dẫn viên du lịch, khách sạn, các đơn vị lữ hành; ra mắt 1 tour du lịch giảm rác thải nhựa và 1 điểm đến Thuỷ Biều giảm rác thái nhựa.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa thiên Huế cho biết: “Rác thải nhựa là vấn đề của toàn xã hội nhưng ngành Du lịch là một trong những ngành sử dụng rác thải nhựa nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất. Nếu chúng ta vận động làm việc này tốt không những làm cho môi trường tốt mà vấn đề quan trọng ý thức trong cộng đồng, ý thức của du khách và tất cả mọi người đều phải đưa rác thải nhựa ra ngoài. Như vậy, trong tương lai vấn đề rác thải nhựa được xử lý tốt hơn và nhu cầu khách sẽ đến đây là môi trường an lành hơn”.

Dự án "Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam" do WWF- Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam, UBND thành phố Huế triển khai. Dự án này hỗ trợ thành phố Huế bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa, mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa vào năm 2024. Dự án được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2021-2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô Tô - huyện đảo không rác thải nhựa
Cô Tô - huyện đảo không rác thải nhựa

VOV.VN - Hơn 6 tháng nay, người dân huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã thay đổi thói quen sử túi nylon thông thường sang dùng túi sinh học tự hủy. Việc thay đổi thói quen này là tín hiệu tích cực trong cả suy nghĩ và hành động của mỗi người để Cô Tô thực sự trở thành "huyện đảo không rác thải nhựa".

Cô Tô - huyện đảo không rác thải nhựa

Cô Tô - huyện đảo không rác thải nhựa

VOV.VN - Hơn 6 tháng nay, người dân huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã thay đổi thói quen sử túi nylon thông thường sang dùng túi sinh học tự hủy. Việc thay đổi thói quen này là tín hiệu tích cực trong cả suy nghĩ và hành động của mỗi người để Cô Tô thực sự trở thành "huyện đảo không rác thải nhựa".

Bến Tre quyết tâm giảm mức thải rác thải nhựa
Bến Tre quyết tâm giảm mức thải rác thải nhựa

VOV.VN - Sáng 5/6, tại huyện Châu Thành, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.

Bến Tre quyết tâm giảm mức thải rác thải nhựa

Bến Tre quyết tâm giảm mức thải rác thải nhựa

VOV.VN - Sáng 5/6, tại huyện Châu Thành, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa
Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

VOV.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở TP.HCM, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

VOV.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở TP.HCM, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa
Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.