Tìm giải pháp ngăn chặn rủi ro đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie-Ukraine

VOV.VN - Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie nằm ở tả ngạn Dnepr, gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt.

Sau các vụ pháo kích gần đây của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie, Nga cảnh báo về một “thảm họa nhân tạo toàn cầu”, “thế giới đang đi trên bờ vực” và yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề này. Trong khi G7, Mỹ kêu gọi Nga trả lại nhà máy này cho Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie nằm ở tả ngạn Dnepr, gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt. Sáu đơn vị điện được lắp đặt tại trạm. Nhà máy đã được quân đội Nga bảo vệ từ tháng Ba, sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã nhiều lần thực hiện các nỗ lực tấn công lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân. Các cuộc pháo kích trở nên thường xuyên hơn kể từ ngày 5/8. Vào đêm 7/8, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công từ hệ thống phòng thủ tên lửa Uragan, các mảnh vỡ và một động cơ tên lửa rơi cách bộ phận vận hành của trạm khoảng 400 m. Hai tổ máy không hoạt động hết công suất sau trận pháo kích.

Người đứng đầu Trung tâm Quốc gia về Quản lý Quốc phòng của Liên bang Nga Mikhail Mizintsev cảnh báo, “trong trường hợp xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie, thảm họa nhân tạo toàn cầu sẽ xảy ra, xét về quy mô ô nhiễm phóng xạ, sẽ vượt đáng kể hậu quả của các vụ tai nạn tại các nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl và Fukushima”. Còn theo Bộ Ngoại giao Nga, trong tình huống bị Lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie, "thế giới đang đi trên bờ vực".

Tuyên bố chính thức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nêu rõ rằng, "vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie vào thứ Sáu và thứ Bảy đã vi phạm gần như tất cả bảy nguyên tắc về an toàn hạt nhân, bao gồm cả những nguyên tắc liên quan đến tính toàn vẹn vật lý của nhà máy điện hạt nhân". Còn Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lưu ý, "bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện hạt nhân đều là tự sát".

Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố, yêu cầu Nga "ngay lập tức" trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie cho Ukraine kiểm soát. Theo họ, việc Nga kiểm soát nhà máy gây ra "mối đe dọa cho khu vực”. Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng, họ ủng hộ các hành động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân ở Ukraine.

 Trước đó, Nhà Trắng kêu gọi Moscow "chấm dứt mọi hành động thù địch tại hoặc gần các cơ sở hạt nhân của Ukraine và trả lại toàn quyền kiểm soát cho nước này".

Về phần mình, Nga đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 11/8 liên quan đến các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, ông sẽ phát biểu qua kết nối video tại cuộc họp này. Ông cũng sẽ thông báo cho Hội đồng Bảo an LHQ về việc chuẩn bị một phái đoàn chuyên gia tới nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie mà ông dự định đích thân dẫn đầu. Người đứng đầu IAEA cho rằng, “hiện tại hơn bao giờ hết, sự hiện diện của IAEA tại trạm là tối quan trọng để giảm nguy cơ có thể xảy ra thảm họa hạt nhân”.

Chuyên gia quân sự Alexander Zhilin cho rằng, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie là rất nguy cấp”. Theo ông, không nên thực hiện hành động quân sự nào xung quanh bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào. Ông nhấn mạnh, cần phải tập hợp một nhóm quốc tế từ rất lâu, cử nhóm này đến đó dưới sự bảo trợ của IAEA và nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân. Các nhà máy điện hạt nhân là một trong những đối tượng gây nguy hiểm lớn nhất trong điều kiện chiến sự. Chúng được xây dựng mà không tính đến sự thù địch và các cuộc chiến tranh lớn. Hiện nay không có cơ sở luật pháp quốc tế nào có thể hạn chế và cấm xung quanh những đối tượng này. Đây là sự bất hợp lý! Dù ca ngợi vũ khí có độ chính xác cao nhưng yếu tố con người là yếu tố con người. Chuyên gia Zhilin kết luận, cần phải chấm dứt để không còn những trận đánh gần nhà máy điện hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an về các vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân
Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an về các vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Nga yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày mai (11/8) liên quan đến các cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP) hồi cuối tuần trước.

Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an về các vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân

Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an về các vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Nga yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày mai (11/8) liên quan đến các cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP) hồi cuối tuần trước.

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/8 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phía Nga coi đây là một “hành động khủng bố hạt nhân”.

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/8 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phía Nga coi đây là một “hành động khủng bố hạt nhân”.

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"
Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

VOV.VN - Phía Ukraine tố Nga cố tình pháo kích nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhskaya. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố chính lực lương Ukraine thực hiện việc đó.

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

VOV.VN - Phía Ukraine tố Nga cố tình pháo kích nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhskaya. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố chính lực lương Ukraine thực hiện việc đó.