Tìm thấy thêm nạn nhân tại nhà máy thủy điện ở Nga

Tính đến sáng 20/8, lực lượng cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện lớn nhất nước Nga ở vùng Khakassia, thuộc Siberi, đã phát hiện thi thể 17 người thiệt mạng.

>> 6 người chết vì sự cố thủy điện tại Nga

Gần 2.000 người, với sự hỗ trợ của 116 thiết bị chuyên dụng, đã tham gia công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả sự cố. Riêng công ty "Rushydro" chủ quản nhà máy thủy điện trên, đã gửi hơn 400 chuyên gia tới Khakassia để khắc phục hậu quả sự cố.

Theo ITAR-TASS, Chính phủ Nga ngày 20/8 họp xem xét việc thành lập Ủy ban chính phủ khắc phục hậu quả sự cố nhà máy điện Sayano-Shushenskaya và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Siberi.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Shmatko gọi sự cố ngày 17/8 là "sự cố lớn và khó hiểu nhất thế giới". (Ảnh:Reuters)

Nhà chức trách Nga cho biết sự cố không gây khủng hoảng năng lượng tại Siberi. Sự thiếu hụt do phải ngừng hoạt động nhà máy thủy điện với công suất khoảng 5.000 MGW trên đã được bù đắp nhờ công suất dự trữ của các nhà máy nhiệt điện ở Siberi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Shmatko đã gọi sự cố ngày 17/8 tại nhà máy điện trên là "sự cố lớn và khó hiểu nhất thế giới". Vì thế, vẫn còn sớm để đưa ra những giả thiết về nguyên nhân sự cố.

Hiện hoạt động tiêu nước trong phòng máy mới bắt đầu và dự kiến phải mất từ 3 - 8 ngày, sau đó mới có thể xem xét các thiết bị hư hỏng và xác định nguyên nhân sự cố.

Để xác minh những nguyên nhân kỹ thuật gây ra sự cố, Nga đã thành lập Ủy ban đặc biệt gồm các chuyên gia thủy điện giỏi nhất của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên