Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón mùa lễ Ramadan an lành

VOV.VN - Indonesia - quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới chính thức bước vào tháng lễ Ramadan quan trọng trong năm của người Hồi giáo. Trong bối cảnh Indonesia đã kiểm soát được dịch Covid-19, các hoạt động truyền thống trong dịp tháng lễ Ramadan được khôi phục hoàn toàn. 

Các thánh đường Hồi giáo đón nhiều tín đồ để cầu nguyện hơn trong tháng lễ Ramadan sau khi các quy định chống dịch Covid-19 được dỡ bỏ. Không có bất kỳ hạn chế nào khi đến tham dự cầu nguyện nhưng nhiều người vẫn lựa chọn đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch.

Anh Fachri-35 tuổi tại Jakarta cho biết: "Tôi vẫn đeo khẩu trang vì thực tế là vẫn xuất hiện các ca Covid-19 trong cộng đồng. Các bạn có thể lựa chọn không đeo nhưng Tổng thống Indonesia Jokowi cũng đã khuyến khích người dân nên đeo khẩu trang tại các nơi đông người để bảo vệ sức khỏe và cộng đồng".

Bế cô con gái nhỏ trên tay cùng gia đình đi cầu nguyện vào ngày cuối tuần anh Fachri chia sẻ: “Chúng tôi cầu nguyện 5 lần trong một ngày. Vì những ngày thường chúng tôi phải làm việc và có thể cầu nguyện tại nhà hay nơi làm việc, nhưng những ngày cuối tuần tôi thường đưa cả gia đình và con gái đến nhà thờ để cầu nguyện. Gia đình chúng tôi cũng có những bữa ăn xả chay cùng nhau vào buổi tối sau cả ngày nhịn ăn”.

Các nhà thờ cũng chuẩn bị nhiều hoạt động để đón các tín đồ như tổ chức lễ cầu nguyện, các bài giảng với sự tham gia của các giáo sĩ, tổ chức tiếp nhận và phân phát từ thiện, cũng như chuẩn bị bữa xả chay cho các tín đồ cầu nguyện. 

Ông Muhamad Asan tại Nhà thờ Hồi giáo Al I’tisham tại Jakarta cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị món bánh takjil cho bữa xả chay. Ngoài ra có các món thực phẩm khác như các món chiên bánh gạo, trà ngọt … cho bất kỳ ai đến Nhà thờ Hồi giáo Al I'tisham cầu nguyện, cả người Hồi giáo và người không theo đạo Hồi, cùng nhau dùng bữa xả chay”.        

Trong suốt tháng lễ Ramadan, tất cả tín đồ đạo Hồi phải thực hiện nghiêm túc quy định không ăn, uống hay hút thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, những người đang ốm, người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người làm việc nặng nhọc được miễn trừ. Tháng lễ Ramada cũng là thời gian dành cho gia đình và người thân và các hoạt động thiện nguyện.  

Trái với ăn uống, các hoạt động vui chơi nhằm vun đắp tình cảm gia đình và cộng đồng lại rất nhộn nhịp. Sau khi mặt trời lặn,những người thân trong gia đình và bạn bè cũng thường ghé thăm nhau và cùng tổ chức những bữa ăn xả chay sau một ngày nhịn ăn. 

Tình nguyện giúp đỡ những người nghèo khổ hay còn gọi là “Zakat” bằng từ thiện thực phẩm, hay thiết thực là dọn vệ sinh môi trường là điều nhiều tín đồ Hồi giáo thực hiện trong thời gian của tháng lễ. Tháng Ramadan là thời gian để người Hồi giáo tu sửa bản thân, vun đắp tình cảm với gia đình và cộng đồng, hướng tới các giá trị tốt đẹp như hòa bình hay tình đoàn kết. Với dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng ổn định, người dân Indonesia đang bắt đầu một mùa lễ Ramadan an lành với những cầu nguyện tốt đẹp hơn cho gia đình và người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tảo mộ - nét đẹp của người Hồi giáo Indonesia dịp lễ Ramadan
Tảo mộ - nét đẹp của người Hồi giáo Indonesia dịp lễ Ramadan

VOV.VN - Hàng trăm triệu người Hồi giáo Indonesia bắt đầu bước vào tháng lễ Ramadan linh thiêng từ hôm nay 23/3. Vào dịp lễ này, tại Thủ đô Jakarta và nhiều vùng miền khác, nhiều người Hồi giáo đã tới các nghĩa trang tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất.

Tảo mộ - nét đẹp của người Hồi giáo Indonesia dịp lễ Ramadan

Tảo mộ - nét đẹp của người Hồi giáo Indonesia dịp lễ Ramadan

VOV.VN - Hàng trăm triệu người Hồi giáo Indonesia bắt đầu bước vào tháng lễ Ramadan linh thiêng từ hôm nay 23/3. Vào dịp lễ này, tại Thủ đô Jakarta và nhiều vùng miền khác, nhiều người Hồi giáo đã tới các nghĩa trang tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất.

Indonesia cho phép công chức giảm giờ làm trong tháng Ramadan
Indonesia cho phép công chức giảm giờ làm trong tháng Ramadan

VOV.VN - Trong tháng lễ linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo, chính phủ Indonesia cho phép các công chức, nhân viên chính phủ giảm giờ làm việc trong ngày song vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ người dân.

Indonesia cho phép công chức giảm giờ làm trong tháng Ramadan

Indonesia cho phép công chức giảm giờ làm trong tháng Ramadan

VOV.VN - Trong tháng lễ linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo, chính phủ Indonesia cho phép các công chức, nhân viên chính phủ giảm giờ làm việc trong ngày song vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ người dân.

Malaysia yêu cầu trường học mở cửa căng tin phục vụ học sinh trong tháng Ramadan
Malaysia yêu cầu trường học mở cửa căng tin phục vụ học sinh trong tháng Ramadan

VOV.VN - Malaysia đã yêu cầu các trường học duy trì mở cửa căng tin trong suốt tháng lễ Ramadan, bắt đầu vào hôm nay (23/3), ngay cả khi số lượng học sinh không theo đạo Hồi chỉ dưới 10%.

Malaysia yêu cầu trường học mở cửa căng tin phục vụ học sinh trong tháng Ramadan

Malaysia yêu cầu trường học mở cửa căng tin phục vụ học sinh trong tháng Ramadan

VOV.VN - Malaysia đã yêu cầu các trường học duy trì mở cửa căng tin trong suốt tháng lễ Ramadan, bắt đầu vào hôm nay (23/3), ngay cả khi số lượng học sinh không theo đạo Hồi chỉ dưới 10%.

Israel và Palestine kiềm chế bạo lực trong tháng Ramadan
Israel và Palestine kiềm chế bạo lực trong tháng Ramadan

VOV.VN - Israel và Palestine cùng nhất trí thiết lập một cơ chế kiềm chế và giảm bạo lực trong tháng lễ Ramadan.

Israel và Palestine kiềm chế bạo lực trong tháng Ramadan

Israel và Palestine kiềm chế bạo lực trong tháng Ramadan

VOV.VN - Israel và Palestine cùng nhất trí thiết lập một cơ chế kiềm chế và giảm bạo lực trong tháng lễ Ramadan.