Tin tặc tiến hành chiến dịch tấn công Israel

(VOV) - Các trang web của Viện thống kê Israel, Bộ Quốc phòng và Giáo dục và một số ngân hàng bị tấn công nhưng đã được khôi phục trở lại

Ngày 7/4, truyền thông Israel thông báo, một số trang web của nước này đã bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, những trang web được cho là có nhiều khả năng bị tấn công nhất vẫn không bị ảnh hưởng. Các trang web của Viện thống kê Israel, Bộ Quốc phòng và Giáo dục cũng như một số ngân hàng bị tấn công nhưng hầu hết đã được khôi phục trở lại.

Trước đó, một tổ chức tin tặc quốc tế nổi tiếng hoạt động dưới khẩu hiệu "bảo vệ quyền tự do Internet" (Anonymous) thông báo kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô rất lớn nhằm vào mạng lưới Internet của Israel hôm 7/4. Tháng 11/2012, tổ chức này cũng đã phát động chiến dịch chống Israel để phản đối lại các hoạt động quân sự gây hại cho dân thường và trẻ em tại Dải Gaza.

Trong năm ngày, Israel đã phải hứng chịu 44 triệu lượt tấn công của tin tặc, hàng loạt trang web bị đánh sập bằng các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc bị xóa cơ sở dữ liệu, trong đó có hơn 650 trang web của các cơ quan chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 9 triệu khách hàng bị tấn công mạng tại Hàn Quốc
Gần 9 triệu khách hàng bị tấn công mạng tại Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ được 2 hacker chuyên đánh cắp dữ liệu cá nhân của các khách hàng sử dụng mạng di động KT, nhà cung cấp mạng di động lớn nhất tại nước này.

Gần 9 triệu khách hàng bị tấn công mạng tại Hàn Quốc

Gần 9 triệu khách hàng bị tấn công mạng tại Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ được 2 hacker chuyên đánh cắp dữ liệu cá nhân của các khách hàng sử dụng mạng di động KT, nhà cung cấp mạng di động lớn nhất tại nước này.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng
Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, một số vụ tấn công mạng từ Trung Quốc nhằm vào Mỹ là do “nhà nước bảo trợ”.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

(VOV) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, một số vụ tấn công mạng từ Trung Quốc nhằm vào Mỹ là do “nhà nước bảo trợ”.

Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công mạng rất lớn
Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công mạng rất lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa tuyên bố, trong tương lai, Mỹ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn nhằm vào các hệ thống mạng của nước này.  

Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công mạng rất lớn

Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công mạng rất lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa tuyên bố, trong tương lai, Mỹ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn nhằm vào các hệ thống mạng của nước này.  

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng
Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

(VOV) - Israel bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào ngành dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

(VOV) - Israel bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào ngành dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng
Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

(VOV) - Mạng internet của Triều Tiên đã tê liệt trong 2 ngày, theo Công ty cung cấp kết nối internet cho nước này.

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

(VOV) - Mạng internet của Triều Tiên đã tê liệt trong 2 ngày, theo Công ty cung cấp kết nối internet cho nước này.

FBI cảnh báo các cuộc tấn công mạng vào Mỹ gia tăng
FBI cảnh báo các cuộc tấn công mạng vào Mỹ gia tăng

Theo số liệu của FBI, số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của cơ quan này đã tăng tới 84%.

FBI cảnh báo các cuộc tấn công mạng vào Mỹ gia tăng

FBI cảnh báo các cuộc tấn công mạng vào Mỹ gia tăng

Theo số liệu của FBI, số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của cơ quan này đã tăng tới 84%.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc
Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

(VOV) - Lãnh đạo phản gián Mỹ cho rằng Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bí mật quốc gia lớn nhất thế giới.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

(VOV) - Lãnh đạo phản gián Mỹ cho rằng Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bí mật quốc gia lớn nhất thế giới.

Iran bác bỏ mọi sự liên quan đến các vụ tấn công mạng
Iran bác bỏ mọi sự liên quan đến các vụ tấn công mạng

(VOV) - Iran cho rằng, những cáo buộc nhằm vào Iran là “có động cơ chính trị”.

Iran bác bỏ mọi sự liên quan đến các vụ tấn công mạng

Iran bác bỏ mọi sự liên quan đến các vụ tấn công mạng

(VOV) - Iran cho rằng, những cáo buộc nhằm vào Iran là “có động cơ chính trị”.