Tình báo Mỹ: Nga mua rocket, đạn pháo của Triều Tiên

VOV.VN - Theo các quan chức tình báo Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga đang xúc tiến mua hàng triệu rocket và đạn pháo của Triều Tiên để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

AP dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết, việc Nga tìm tới Triều Tiên cho thấy “quân đội Nga đang thiếu hụt nguồn cung trầm trọng ở Ukraine, một phần do các lệnh trừng phạt và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”.

Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể tìm cách mua thêm nhiều thiết bị quân sự của Triều Tiên trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ gần đây xác nhận quân đội Nga trong tháng 8 đã nhận lô UAV do Iran sản xuất để sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Tuần trước, Nhà Trắng nói rằng, Nga đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật với UAV do Iran sản xuất mà Moscow đã nhận để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo các thông tin của Mỹ, Nga đã nhận các mẫu UAV Mohajer-6 và UAV dòng Shahed của Iran.

Triều Tiên đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hồi tháng 7, Triều Tiên trở thành quốc gia thứ ba sau Nga và Syria công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Đại sứ Triều Tiên tại Nga gần đây đã gặp các phái viên từ 2 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine, đồng thời bày tỏ lạc quan về hợp tác trong “lĩnh vực lao động di cư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine?
Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine?

VOV.VN - Moscow đã phủ nhận thông tin của Washington Post về việc Iran đang cung cấp UAV chiến đấu cho các lực lượng của Nga để sử dụng ở Ukraine.

Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine?

Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine?

VOV.VN - Moscow đã phủ nhận thông tin của Washington Post về việc Iran đang cung cấp UAV chiến đấu cho các lực lượng của Nga để sử dụng ở Ukraine.

Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine
Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - Máy bay chở hàng của Nga đã vận chuyển lô máy bay không người lái (UAV) đầu tiên do Iran sản xuất để sử dụng ở Ukraine, Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho biết.

Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine

Báo Mỹ: Iran chuyển lô UAV đầu tiên cho Nga để sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - Máy bay chở hàng của Nga đã vận chuyển lô máy bay không người lái (UAV) đầu tiên do Iran sản xuất để sử dụng ở Ukraine, Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho biết.

Phương Tây “sốc” trước công nghệ vũ khí mà Nga sử dụng ở Ukraine
Phương Tây “sốc” trước công nghệ vũ khí mà Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - Khi quân đội Nga phóng vũ khí dẫn đường chính xác vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, các sỹ quan an ninh của Ukraine đã phối hợp với một số nhóm nghiên cứu tư nhân thu thập các bộ phận của tên lửa bị rơi để làm sáng tỏ bí mật công nghệ của Nga.

Phương Tây “sốc” trước công nghệ vũ khí mà Nga sử dụng ở Ukraine

Phương Tây “sốc” trước công nghệ vũ khí mà Nga sử dụng ở Ukraine

VOV.VN - Khi quân đội Nga phóng vũ khí dẫn đường chính xác vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, các sỹ quan an ninh của Ukraine đã phối hợp với một số nhóm nghiên cứu tư nhân thu thập các bộ phận của tên lửa bị rơi để làm sáng tỏ bí mật công nghệ của Nga.