Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN- Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã nắm quyền kiểm soát đất nước và tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng làn sóng phản đối và biểu tình ở Sudan vẫn tiếp diễn.

Bất chấp lệnh giới nghiêm do quân đội Sudan áp đặt, tối qua (11/4) những người biểu tình vẫn tập trung bên ngoài Tổng hành dinh của Lực lượng vũ trang và hô các khẩu hiệu kêu gọi "tự do, hòa bình và công lý". 

Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Lực lượng đối lập kêu gọi người dân ở lại trên đường phố, quảng trường ở thủ đô và các bang tiếp tục biểu tình hòa bình. Đảng đối lập của Quốc hội Sudan, Phong trào Giải phóng Sudan, Mặt trận Cách mạng Thống nhất (RUF), nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan khu vực miền Bắc (SPLM-N)… đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Sudan và tiếp tục phản đối cho đến khi chế độ của Tổng thống Omar al-Bashir hoàn toàn bị lật đổ và quyền lực được trao lại cho một chính phủ chuyển tiếp dân sự.

Trong khi đó, Hội đồng quân sự chuyển tiếp do Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad bin Auf đứng đầu dự kiến sẽ họp vào chiều 12/4 để bàn về danh sách các thành viên của hội đồng quân sự. Phiên họp sẽ có đại diện ngoại giao các nước, đại sứ của các nước Arab, Mỹ cũng như các nước châu Phi và châu Á được công nhận tại Khartoum.

Trước đó, trong tối 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad bin Auf đã tuyên bố thành lập một hội đồng quân sự chuyển tiếp để điều hành đất nước trong hai năm, đình chỉ hiến pháp chuyển tiếp năm 2005, tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ba tháng, lệnh giới nghiêm trong một tháng và thời gian từ 22h – 4h bắt đầu từ ngày 11/4. Sau đó, ông Bin Auf tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan: Bắt giữ Tổng thống và ban bố tình trạng khẩn cấp
Sudan: Bắt giữ Tổng thống và ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sudan tuyên bố bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và bắt đầu một giai đoạn chuyển tiếp ở nước này trong hai năm.

Sudan: Bắt giữ Tổng thống và ban bố tình trạng khẩn cấp

Sudan: Bắt giữ Tổng thống và ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sudan tuyên bố bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và bắt đầu một giai đoạn chuyển tiếp ở nước này trong hai năm.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan
Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.

Hội đồng quân sự Sudan sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp
Hội đồng quân sự Sudan sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp

VOV.VN - Hội đồng quân sự Sudan ngày hôm nay (11/4) sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp và sớm ra tuyên bố quan trọng.

Hội đồng quân sự Sudan sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp

Hội đồng quân sự Sudan sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp

VOV.VN - Hội đồng quân sự Sudan ngày hôm nay (11/4) sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp và sớm ra tuyên bố quan trọng.

Dư luận khu vực về tình hình Sudan
Dư luận khu vực về tình hình Sudan

VOV.VN - Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với Sudan, tôn trọng quyền tự do của người dân Sudan.

Dư luận khu vực về tình hình Sudan

Dư luận khu vực về tình hình Sudan

VOV.VN - Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với Sudan, tôn trọng quyền tự do của người dân Sudan.

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan
Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.