Tình hình Ukraine: Tổng thống Putin tin rằng sẽ có lối thoát

VOV.VN - Theo Reuters, tuyên bố trên được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Đức ARD ngày 16/11.

Trong 30 phút của chương trình, ông Putin đã lên tiếng bảo vệ việc Nga sáp nhập Crimea. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mối quan hệ giữa Nga và Đức cũng rất quan trọng và đang tiến triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Ông Putin khẳng định sẽ là đáng xấu hổ nếu không quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ này.

“Liệu có thể giải quyết được tình hình (miền Đông Ukraine) hay không? Có, tôi tin rằng sẽ có lối thoát”, ông Putin tuyên bố và cáo buộc chính quyền Ukraine muốn sử dụng vũ lực hơn là ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh Reuters)

Tổng thống Nga cũng cho biết ông tin rằng Ukraine sẽ có được một tương lai tươi sáng dù điều này đồng nghĩa với việc nước này cần có những quy định khung để đảm bào rằng những tộc người thiểu số tại đây có thể cảm thấy được đối xử đúng mực.

“Đây là một quốc gia vĩ đại với những con người vĩ đại”, ông Putin nói: “Nhưng bạn cần hiểu rằng, vẫn còn một thiết sót ở đây. Đó là việc mọi người cần nhận thức rõ ràng rằng để Ukraine có thể phát triển ổn định và thành công, mọi người dân cần phải có được một cảm giác đây là quê hương của họ dù họ có nói tiếng Hungary, Nga, Ukraine hay là Ba Lan đi chăng nữa”.

Tổng thống Nga cũng khẳng định việc sáp nhập Crimea vào Nga là hợp pháp và tuân thủ đúng luật lệ quốc tế. Quá trình này cũng diễn ra dân chủ bởi nó được cả người dân và Hội đồng nhân dân tại Crimea bỏ phiếu ủng hộ.

Ông Putin cho biết quân đội Nga được điều động đến Crimea là để tránh gây đổ máu và ông rất ngạc nhiên bởi phản ứng của phương Tây.

“Chúng tôi coi những phản ứng của họ là hoàn toàn không phù hợp với những gì diễn ra lúc đó. Tôi khẳng định chắc chắn rằng Nga không vi phạm luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Nga cũng cho biết ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hợp tác để làm dịu tình hình tại miền Đông Ukraine.

“Đó là vì lợi ích của chúng tôi và chúng tôi mong đợi sẽ tìm ra một giải pháp chung. Chúng tôi luôn sẵn sàng làm điều này và giải pháp này chỉ có thể thành công khi chúng tôi hợp tác với nhau”, ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu trước đây ông đã từng mắc sai lầm gì chưa, ông Putin trả lời: “Hãy nghe tôi nói, chúng ta luôn mắc lỗi kể cả trong công việc cũng như trong đời tư. Ai cũng mắc lỗi, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cần phải phản ứng một cách kịp thời cũng như phải luôn phân tích và hiểu rõ rằng mình đã mắc sai lầm để rồi sau đó biết cách thay đổi hành vi để tránh không đi vào ngõ cụt mà hướng tới tìm ra một giải pháp”.

Ngoài ra, ông Putin cũng ca ngợi mối quan hệ Nga- Đức và nhấn mạnh các quan chức ngành công nghiệp của Đức chính là những người phản đối mạnh mẽ nhất việc EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Nếu bạn nhìn vào bầu không khí giữa Nga và Đức trong vòng 10-15 năm qua, bạn sẽ khó có thể tìm ra một thời điểm nào mà mối quan hệ này tốt đẹp đến vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một nền tảng tốt để phát triển không những là mối quan hệ song phương Nga- Đức mà còn là mối quan hệ Nga- EU và các mối quan hệ khác trên toàn cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Đừng dại dột mà cô lập Nga
Tổng thống Nga Putin: Đừng dại dột mà cô lập Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga khẳng định, cô lập nước ông chỉ phản lại chính châu Âu. Ông cũng coi cách tiếp cận của Tổng thống Obama là thù địch.

Tổng thống Nga Putin: Đừng dại dột mà cô lập Nga

Tổng thống Nga Putin: Đừng dại dột mà cô lập Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga khẳng định, cô lập nước ông chỉ phản lại chính châu Âu. Ông cũng coi cách tiếp cận của Tổng thống Obama là thù địch.

Tổng thống Nga Putin sốc trước cái chết đột ngột của CEO TOTAL
Tổng thống Nga Putin sốc trước cái chết đột ngột của CEO TOTAL

VOV.VN - Doanh nhân Margerie tử nạn trên sân bay ở Moscow là chỗ quen biết của Tổng thống Nga Putin. Ông Putin đã chia buồn với gia đình ông này.

Tổng thống Nga Putin sốc trước cái chết đột ngột của CEO TOTAL

Tổng thống Nga Putin sốc trước cái chết đột ngột của CEO TOTAL

VOV.VN - Doanh nhân Margerie tử nạn trên sân bay ở Moscow là chỗ quen biết của Tổng thống Nga Putin. Ông Putin đã chia buồn với gia đình ông này.

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine
Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gửi lời chúc mừng đến Ukraine đồng thời lưu ý rằng "dân tộc Nga và Ukraine phải trân trọng truyền thống hữu nghị anh em".

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gửi lời chúc mừng đến Ukraine đồng thời lưu ý rằng "dân tộc Nga và Ukraine phải trân trọng truyền thống hữu nghị anh em".

Tổng thống Putin không đồng ý “bán” hình ảnh của mình
Tổng thống Putin không đồng ý “bán” hình ảnh của mình

Lãnh đạo Nga không đồng ý để người ta bán áo phông in hình chân dung của ông.

Tổng thống Putin không đồng ý “bán” hình ảnh của mình

Tổng thống Putin không đồng ý “bán” hình ảnh của mình

Lãnh đạo Nga không đồng ý để người ta bán áo phông in hình chân dung của ông.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga
Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm
Tổng thống Putin mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm

Ông Putin cũng cho rằng sự căng thẳng giữa ông và lãnh đạo các nước phương Tây thực tế chỉ do cánh báo chí phóng đại lên.

Tổng thống Putin mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm

Tổng thống Putin mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm

Ông Putin cũng cho rằng sự căng thẳng giữa ông và lãnh đạo các nước phương Tây thực tế chỉ do cánh báo chí phóng đại lên.

Tổng thống Putin thừa nhận giúp ông Yanukovych chạy trốn
Tổng thống Putin thừa nhận giúp ông Yanukovych chạy trốn

VOV.VN - Tổng thống Putin công khai thừa nhận việc này, đồng thời lên tiếng chỉ trích phương Tây.

Tổng thống Putin thừa nhận giúp ông Yanukovych chạy trốn

Tổng thống Putin thừa nhận giúp ông Yanukovych chạy trốn

VOV.VN - Tổng thống Putin công khai thừa nhận việc này, đồng thời lên tiếng chỉ trích phương Tây.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định
Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm
Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Nga Putin sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm hơn dự kiến vì sức ép của vấn đề Ukraine.

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Nga Putin sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm hơn dự kiến vì sức ép của vấn đề Ukraine.

Forbes xếp Tổng thống Putin là người quyền lực nhất thế giới 2014
Forbes xếp Tổng thống Putin là người quyền lực nhất thế giới 2014

Tổng thống Nga Putin là người quyền lực nhất thế giới, thứ 2 là Tổng thống Mỹ Obama theo danh sách của tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 5/11.

Forbes xếp Tổng thống Putin là người quyền lực nhất thế giới 2014

Forbes xếp Tổng thống Putin là người quyền lực nhất thế giới 2014

Tổng thống Nga Putin là người quyền lực nhất thế giới, thứ 2 là Tổng thống Mỹ Obama theo danh sách của tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 5/11.

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17
Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott đã thông tin như vậy trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott đã thông tin như vậy trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte.

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC
Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Dư luận đang sôi nổi các lời đồn đoán liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có gặp nhau “sau hậu trường”? 

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Đài Nga bình luận về chuyến đi của Putin đến Bắc Kinh dự APEC

Dư luận đang sôi nổi các lời đồn đoán liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có gặp nhau “sau hậu trường”?