Tình thế của Nhật Bản vẫn bấp bênh sau quyết định hạ thuế của Mỹ

VOV.VN - Mặc dù Mỹ đã hạ mức thuế đối ứng bổ sung dành cho Nhật Bản từ 25% như tuyên bố trước đây xuống 15%, theo một thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, việc thực hiện những cam kết để đánh đổi việc Mỹ giảm thuế đang đẩy Nhật Bản vào một tình thế khó khăn mới.

Để đánh đổi lấy việc Nhà Trắng quyết định hạ mức thuế đối ứng bổ sung, Tokyo phải đưa ra những cam kết kinh tế chưa từng có trong lịch sử thương mại quốc tế của nước này.

Trong đó có một số trụ cột chính như: các cơ quan tài chính – tiền tệ khu vực nhà nước cung cấp một khoản đầu tư lên tới 550 tỷ USD bao gồm góp vốn, cho vay và bảo lãnh khoản vay, khối doanh nghiệp tư nhân tăng cường đầu tư và xây dựng chuỗi cung ứng tại Mỹ trên 9 lĩnh vực quan trọng đối với an ninh kinh tế bao gồm chất bán dẫn, y dược, sắt thép, đóng tàu, khoáng sản, hàng không, năng lượng, ô tô, trí tuệ nhân tạo, mở rộng nhập khẩu từ Mỹ nông sản, phân bón, các sản phẩm bán dẫn, máy bay, khí tài quân sự, nới lỏng hàng rào phi thuế quan đối với ô tô của Mỹ, cân nhắc việc nhập khẩu ổn định và lâu dài các sản phẩm năng lượng từ Mỹ...

Theo các chuyên gia kinh tế Nhật Bản, việc thực hiện những cam kết này không hề đơn giản, thậm chí còn làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Nhật Bản tới 1%, đẩy nước này quay trở lại tình trạng giảm phát trước đây. Giới kinh tế cũng bày tỏ sự lo ngại về việc mở rộng nhập khẩu nông sản từ Mỹ sẽ khiến ngành nông nghiệp – trụ cột chính trong an ninh lương thực của Nhật Bản, vốn đang rất khó khăn, rơi vào một tình trạng khó khăn hơn. Thị trường tiền tệ Nhật Bản là nơi có những phản ứng đầu tiên bằng việc đồng Yên mất giá mạnh, khi hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, với gần 151 Yên/1 USD vào thời điểm chốt phiên giao dịch cuối tuần này, mất hơn 7 Yên so với đầu tuần trước.  

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) còn chỉ ra một số điểm không rõ ràng trong thỏa thuận lần này như: các sản phẩm khác của Nhật Bản, ngoại trừ ô tô và phụ tùng ô tô, có là đối tượng của các biện pháp ngoại lệ được ghi trong Sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng Tư vừa qua hay không, thỏa thuận lần này có quan hệ với Hiệp định thương mại Nhật – Mỹ có hiệu lực từ tháng 1/2020 hay không...

Trong khi đó, trong một phát ngôn được đưa ra trên truyền hình, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh “Mỹ sẽ thẩm tra việc Nhật Bản thực hiện cam kết theo định kỳ hàng quý”, và “nếu Tổng thống Trump không hài lòng, mức thuế dành cho Nhật Bản sẽ quay lại 25%”. Dựa vào các yếu tố nêu trên, các chuyên gia của Mỹ và Nhật Bản nhận định “thỏa thuận lần này chưa phải là kết thúc, mà mới là xuất phát điểm cho một hành trình mới đầy gian nan của Nhật Bản”.

Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế quan mới đối với nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Nhật Bản - Ảnh_ NHK.jpg

Mỹ áp thuế đối ứng 15% đối với Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 1/8, theo giờ Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế quan mới đối với nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Nhật Bản. Theo thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán song phương trước đó, mức thuế quan mới đối với Nhật Bản sẽ là 15%, và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 7/8 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản đón “cơn sóng thần vật giá” mới
Nhật Bản đón “cơn sóng thần vật giá” mới

VOV.VN - Tình trạng vật giá không ngừng leo thang tại Nhật Bản sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ hôm nay (1/8), với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá mạnh.

Nhật Bản đón “cơn sóng thần vật giá” mới

Nhật Bản đón “cơn sóng thần vật giá” mới

VOV.VN - Tình trạng vật giá không ngừng leo thang tại Nhật Bản sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ hôm nay (1/8), với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá mạnh.

Tư tưởng cực hữu trỗi dậy trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản
Tư tưởng cực hữu trỗi dậy trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện Nhật Bản đã khép lại được 1 tuần lễ, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Điều khiến giới quan sát chú ý, kèm theo một sự lo ngại, không chỉ là thất bại của Liên minh cầm quyền, mà còn là sự trỗi dậy của luồng tư tưởng mang màu sắc cực hữu.

Tư tưởng cực hữu trỗi dậy trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Tư tưởng cực hữu trỗi dậy trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện Nhật Bản đã khép lại được 1 tuần lễ, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Điều khiến giới quan sát chú ý, kèm theo một sự lo ngại, không chỉ là thất bại của Liên minh cầm quyền, mà còn là sự trỗi dậy của luồng tư tưởng mang màu sắc cực hữu.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ từ chức?
Thủ tướng Nhật Bản sẽ từ chức?

VOV.VN - Sau thất bại tại bầu cử Thượng viện vừa qua, những áp lực to lớn từ phía công luận và ngay trong nội bộ đảng cầm quyền đang đẩy Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vào một tình thế khó khăn chưa từng có.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ từ chức?

Thủ tướng Nhật Bản sẽ từ chức?

VOV.VN - Sau thất bại tại bầu cử Thượng viện vừa qua, những áp lực to lớn từ phía công luận và ngay trong nội bộ đảng cầm quyền đang đẩy Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vào một tình thế khó khăn chưa từng có.