Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xếp vào danh sách khủng bố

VOV.VN -Ngày 25/12, chính phủ Ai Cập chính thức xếp Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào danh sách khủng bố.

MB bị chính phủ Ai Cập cáo buộc tổ chức này đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết vào 1 trụ sở cảnh sát hôm 24/12 làm 16 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Động thái này mở đường cho các cơ quan chức năng Ai Cập xét xử bất cứ thành viên nào của Tổ chức Anh em Hồi giáo và có thể khiến căng thẳng chính trị dai dẳng ở Ai Cập leo thang.

Những ai tham gia vào hoạt động khủng bố hay ủng hộ, tài trợ tài chính cho Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng bị xét xử theo Luật của Ai Cập. (Ảnh: The sun)

Phó Thủ tướng Hossam Eissa cho rằng, hành động “tội ác của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã vượt xa tất cả những giới hạn về đạo đức, tôn giáo và nhân đạo”.

Phó Thủ tướng Ai Cập nhấn mạnh: “Chính phủ tái khẳng định rằng, Ai Cập sẽ không lặp lại quá khứ, không để chịu thua trước những hành động khủng bố của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Vì thế, chính phủ quyết định liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố theo điều 86 của Luật Hình sự nhằm xét xử những ai tham gia vào hoạt động khủng bố hay ủng hộ, tài trợ tài chính cho các hoạt động này”.

Tuy nhiên, Tổ chức Anh em Hồi giáo cho rằng, một nhóm có tên là Ansar Bayt al-Maqdis mới phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom hôm 24/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Ai Cập tấn công sinh viên ủng hộ ông Morsi
Cảnh sát Ai Cập tấn công sinh viên ủng hộ ông Morsi

VOV.VN - Nhiều người bị thương và bắt giữ sau vụ tấn công.

Cảnh sát Ai Cập tấn công sinh viên ủng hộ ông Morsi

Cảnh sát Ai Cập tấn công sinh viên ủng hộ ông Morsi

VOV.VN - Nhiều người bị thương và bắt giữ sau vụ tấn công.

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố
Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng nước này đã ra thông báo coi tổ chức Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố khát máu.

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng nước này đã ra thông báo coi tổ chức Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố khát máu.

Ai Cập bắt giữ cựu Thủ tướng thời Tổng thống Morsi
Ai Cập bắt giữ cựu Thủ tướng thời Tổng thống Morsi

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Hisham Qandil bị bắt gần thủ đô Cairo khi đang tìm cách trốn chạy sang Sudan.

Ai Cập bắt giữ cựu Thủ tướng thời Tổng thống Morsi

Ai Cập bắt giữ cựu Thủ tướng thời Tổng thống Morsi

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Hisham Qandil bị bắt gần thủ đô Cairo khi đang tìm cách trốn chạy sang Sudan.

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động
LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

VOV.VN - Tuyên bố của LHQ nêu rõ, người tham gia biểu tình hòa bình và chỉ trích chính phủ không thể bị giam giữ hoặc truy tố.

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

VOV.VN - Tuyên bố của LHQ nêu rõ, người tham gia biểu tình hòa bình và chỉ trích chính phủ không thể bị giam giữ hoặc truy tố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập lên án vụ đánh bom trụ sở an ninh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập lên án vụ đánh bom trụ sở an ninh

VOV.VN -Ông Ibrahim nhận định, vụ đánh bom sáng 24/12 là vụ tấn công khủng bố nhằm đe dọa người dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập lên án vụ đánh bom trụ sở an ninh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập lên án vụ đánh bom trụ sở an ninh

VOV.VN -Ông Ibrahim nhận định, vụ đánh bom sáng 24/12 là vụ tấn công khủng bố nhằm đe dọa người dân.

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập
Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

VOV.VN -Ngày 24/12, Mỹ lên án vụ tấn công chết người nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, miền bắc Ai Cập.

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

VOV.VN -Ngày 24/12, Mỹ lên án vụ tấn công chết người nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, miền bắc Ai Cập.