Tổ chức cấm vũ khí hóa học lên án sử dụng chất độc thần kinh ở Syria

VOV.VN - Nghị quyết được thông qua sau khi nhận được sự ủng hộ của 29 trên tổng số 41 quốc gia thành viên trong Hội đồng chấp hành của OPCW.

Ngày 10/7, Hội đồng chấp hành của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án và cáo buộc chính quyền Syria chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học năm 2017.

hoa hoc (minh hoa) -yousef_0.jpg

(Ảnh minh họa: Yousef)

Nghị quyết được thông qua sau khi nhận được sự ủng hộ của 29 trên tổng số 41 quốc gia thành viên trong Hội đồng chấp hành của OPCW, trong khi 3 quốc gia Nga, Trung Quốc, Iran phản đối và 9 quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng chấp hành của OPCW đưa ra cáo buộc rõ ràng về trách nhiệm của chính quyền Syria đối với các vụ tấn công vũ khí hóa học. Trước đó, tháng 4/2020, nhóm điều tra của OPCW đã đưa ra báo cáo về việc lực lượng không quân Syria đã sử dụng khí độc thần kinh Sarin và Clo trong các vụ tấn công nhằm vào thị trấn Al-Lataminah thuộc tỉnh Hama vào tháng 3/2017.

Nghị quyết cũng đặt ra thời hạn 90 ngày cho chính quyền Syria để báo cáo rõ ràng về các cơ sở phát triển, sản xuất, lưu trữ và vận chuyển vũ khí hóa học được sử dụng trong các vụ tấn công tháng 3/2017. Nếu Syria không đáp ứng yêu cầu đúng thời hạn, Hội đồng chấp hành của OPCW sẽ tiến hành các biện pháp để hạn chế tư cách thành viên của Syria tại OPCW hoặc thúc đẩy đưa vấn đề trên ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ tố Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Kenneth Ward cho rằng, Nga và Syria đang tìm cách che đậy việc sử dụng vũ khí hóa học bằng cách phá hoại công việc của OPCW.

Mỹ tố Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ tố Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Kenneth Ward cho rằng, Nga và Syria đang tìm cách che đậy việc sử dụng vũ khí hóa học bằng cách phá hoại công việc của OPCW.

Nga dọa phủ quyết ngân sách Tổ chức Cấm vũ khí hóa học
Nga dọa phủ quyết ngân sách Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngân sách năm 2020 cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có thể bị Nga phủ quyết nếu nó bao gồm khoản tài trợ cho điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

Nga dọa phủ quyết ngân sách Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

Nga dọa phủ quyết ngân sách Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngân sách năm 2020 cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có thể bị Nga phủ quyết nếu nó bao gồm khoản tài trợ cho điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hồi tháng 5
Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hồi tháng 5

VOV.VN - Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào tháng 5 vừa qua.

Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hồi tháng 5

Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hồi tháng 5

VOV.VN - Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào tháng 5 vừa qua.