Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tuyên chiến với mạng xã hội Twitter, dọa sẽ huy động các điệp viên tử thần nằm vùng.

Nhóm Hồi giáo cực đoan này cảnh báo chúng sẽ “mang chiến tranh” sang “thế giới thực” nhằm đáp trả việc mạng Twitter trấn áp các nỗ lực “PR” hình ảnh của nhóm khủng bố.

Nhóm IS đang muốn khủng bố cả mạng xã hội quốc tế Twitter (ảnh: CBC)
Sau khi IS giết hai nhà báo Mỹ và dọa chặt đầu một công dân Anh vì nước Anh tham gia vào nỗ lực chung ngăn chặn đà phát triển của IS, mạng xã hội Twitter đã triển khai hoạt động xóa hoặc đóng các tài khoản gắn với IS hoặc quảng bá cho IS.

Nỗ lực của Twitter bao gồm cả việc xóa các video hành quyết ghê rợn và các đoạn post tuyên truyền, bao gồm các đoạn tweet gây phản ứng dữ dội trong thế giới truyền thông như dọa sẽ khởi động biệt đội khủng bố nằm vùng nhằm ám sát ban quản lý của Twitter.

Cụ thể, một tweet có đoạn: “Đã đến lúc tấn công trực diện các nhân viên Twitter và ám sát chúng. Những người được trao nhiệm vụ này là biệt đội tử thần được cài cắm trước… Ban quản lý Twitter cần phải biết rằng nếu chúng không chịu dừng chiến dịch của mình trong thế giới ảo, chúng ta sẽ mang chiến tranh vào thế giới thực của chúng”.

Một đoạn post cảnh báo mọi nhân viên Twitter ở San Francisco, California, hãy luôn dè chừng kẻo có một sát thủ “sói hoang” trực chờ ngay trên bậc thềm nhà. Post này cũng kêu gọi các điệp viên IS và “sói cô độc” ở châu Âu tham gia tấn công.

Twitter vốn nổi tiếng về nguyên tắc tôn trọng tự do ngôn luận, nên trong một số trường hợp họ gặp khó khăn trong việc chặn các tuyên truyền cực đoan. Và do vậy mạng xã hội này đã trở thành một công cụ cho các chiến binh jihad phổ biến cách chúng giải thích luật Sharia theo lối dị thường và bệnh hoạn, tuyển thành viên mới, và khoe khoang hoạt động.

Đội quân IS
Nhiều chiến binh thánh chiến người Anh và Mỹ rời bỏ tổ quốc của mình để tham gia giáo phái IS ở Iraq và Syria đã sử dụng mạng Twitter để chia sẻ các trải nghiệm của mình.

Chẳng hạn, một cô gái Anh 18 tuổi tweet ghê rợn và khiêu khích: “Tôi muốn lấy đầu Thủ tướng Anh David Cameron”.

Một phụ nữ khác nói mình vẫn muốn trở thành một bác sĩ, nhưng là để điều trị cho các chiến binh IS. Ả này viết: “Tôi ủng hộ việc hành quyết binh sĩ Syria. Đó là để tự vệ”.

Chỉ là khua chiêng múa trống?

Tuy nhiên nhà ngoại giao Mỹ Peter Mark van Buren nói với RT rằng ít khả năng nhóm IS sẽ tiến xa hơn để thực hiện các lời đe dọa của mình. Ông nói: “IS đã tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác từ năm 2007. Kể từ thời điểm đó chúng chưa bao giờ cố gắng tấn công lên đất Mỹ hay thể hiện sức vươn ra quốc tế cả”.

Theo nhà ngoại giao này, đây là tiếng trống trận nhằm lôi cuốn Mỹ dấn sâu hơn vào một cuộc xung đột nữa ở Trung Đông.

“Một tháng trước đa số dân Mỹ không nghe tới IS. Giờ đây trong một cuộc thăm dò của Washington Post, 65% người Mỹ ủng hộ mở rộng không kích sang Syria và 71% ủng hộ không kích ở Iraq.

Hiện nay mạng Twitter có văn phòng rải khắp toàn cầu, gồm 12 ở Mỹ và 5 ở châu Âu. Hai văn phòng khác là ở châu Mỹ Latin, 3 ở châu Á, 1 ở Australia và 2 ở Canada.

Thế nhưng Twitter chưa tiết lộ liệu họ có thắt chặt an ninh ngay tại tổng hành dinh của công ty này ở trung tâm San Francisco hay không.

Phát ngôn viên mạng xã hội này cho biết đội an ninh của họ đang cùng cơ quan thực thi pháp luật điều tra tính xác thực của các đe dọa này./.

>> Xem thêm: Thủ đoạn của nhóm khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS
Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

VOV.VN - Chuyên gia tình báo xem xét video sẽ dùng giọng nói và y phục sát thủ cùng chi tiết thuận tay trái để thu hẹp việc truy tìm.

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

Video cắt đầu Foley tiết lộ vô số thông tin về sát thủ phiến quân IS

VOV.VN - Chuyên gia tình báo xem xét video sẽ dùng giọng nói và y phục sát thủ cùng chi tiết thuận tay trái để thu hẹp việc truy tìm.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

IS tấn công một thị trấn Hồi giáo, 71 người thương vong
IS tấn công một thị trấn Hồi giáo, 71 người thương vong

VOV.VN -Các tay súng đã tấn công thị trấn Dhuluiya, cách thủ đô Bagdad khoảng 70km từ sáng sớm nay.

IS tấn công một thị trấn Hồi giáo, 71 người thương vong

IS tấn công một thị trấn Hồi giáo, 71 người thương vong

VOV.VN -Các tay súng đã tấn công thị trấn Dhuluiya, cách thủ đô Bagdad khoảng 70km từ sáng sớm nay.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo
Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Phiến quân IS tung video thứ 2 chặt đầu binh sĩ người Kurd
Phiến quân IS tung video thứ 2 chặt đầu binh sĩ người Kurd

VOV.VN - Trong video, nạn nhân bị chặt đầu quỳ gối gần một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul thuộc quyền kiểm soát của IS.

Phiến quân IS tung video thứ 2 chặt đầu binh sĩ người Kurd

Phiến quân IS tung video thứ 2 chặt đầu binh sĩ người Kurd

VOV.VN - Trong video, nạn nhân bị chặt đầu quỳ gối gần một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul thuộc quyền kiểm soát của IS.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS
Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS
Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Thủ lĩnh phiến quân Syria bị sát hại trong vụ đánh bom liều chết
Thủ lĩnh phiến quân Syria bị sát hại trong vụ đánh bom liều chết

VOV.VN - Thủ lĩnh Hassan Aboud cùng 40 thành viên của tổ chức Ahrar al-Sham đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết.

Thủ lĩnh phiến quân Syria bị sát hại trong vụ đánh bom liều chết

Thủ lĩnh phiến quân Syria bị sát hại trong vụ đánh bom liều chết

VOV.VN - Thủ lĩnh Hassan Aboud cùng 40 thành viên của tổ chức Ahrar al-Sham đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết.