Tổ chức PLO kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine độc lập.

Tổng Thư ký ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Cố lãnh đạo của PLO, ông Arafat. Ảnh: SchoolWorkHelper.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm 1/11, ông Erekat khẳng định, tuyên bố của Thứ trưởng ngoại giao Israel kêu gọi thôn tính khu định cư Maale Adumim ở phía đông Jerusalem là chính sách của chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahhu nhằm loại bỏ sự lựa chọn hai nhà nước.

Israel đang cố gắng để kiểm soát các khu định cư, đồng thời áp dụng các lệnh trừng phạt tập thể, ám sát, bắt bớ, bao vây.

Ông Erekat cho rằng, đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn Israel xây dựng nhà nước không tuân thủ luật pháp; đại diện các nước Arab tại Liên hợp quốc cần tiếp tục thảo luận chuyên sâu để xem xét một dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về việc giải quyết xung đột Israel - Palestine, cũng như nỗ lực xây dựng nhà nước Palestine độc lập.

Trước đó, ngày 4/7, chính quyền Israel đã thông qua quyết định xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây. Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Libermen đã cấp phép xây dựng 560 ngôi nhà mới tại khu định cư Maali Adumim – khu định cư lớn nhất ở Bờ Tây được thiết lập từ năm 1975, có hơn 37.000 người dân sinh sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine và Israel tuyên bố sẵn sàng gặp nhau theo sự dàn xếp của Nga
Palestine và Israel tuyên bố sẵn sàng gặp nhau theo sự dàn xếp của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đang cố dàn xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Israel và Palestine để khởi động đàm phán bế tắc giữa hai bên.

Palestine và Israel tuyên bố sẵn sàng gặp nhau theo sự dàn xếp của Nga

Palestine và Israel tuyên bố sẵn sàng gặp nhau theo sự dàn xếp của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đang cố dàn xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Israel và Palestine để khởi động đàm phán bế tắc giữa hai bên.

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái
Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (25/6) lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ông đã phỉ báng người Do Thái.

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

Tổng thống Palestine bác bỏ những cáo buộc đã phỉ báng người Do Thái

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (25/6) lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ông đã phỉ báng người Do Thái.

Tái bùng phát giao tranh Israel và Palestine
Tái bùng phát giao tranh Israel và Palestine

VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Palestine tái bùng phát ngày 21/8 sau khi 2 quả rốc-két từ phía Dải Gaza rơi xuống miền nam Israel.

Tái bùng phát giao tranh Israel và Palestine

Tái bùng phát giao tranh Israel và Palestine

VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Palestine tái bùng phát ngày 21/8 sau khi 2 quả rốc-két từ phía Dải Gaza rơi xuống miền nam Israel.

Pháp cảnh báo bạo lực tăng do Israel hạn chế người Palestine đi lại
Pháp cảnh báo bạo lực tăng do Israel hạn chế người Palestine đi lại

VOV.VN - Theo Pháp, bạo lực có thể gia tăng sau khi Israel hạn chế người Palestine đi lại và điều hàng trăm lính tới Bờ Tây.

Pháp cảnh báo bạo lực tăng do Israel hạn chế người Palestine đi lại

Pháp cảnh báo bạo lực tăng do Israel hạn chế người Palestine đi lại

VOV.VN - Theo Pháp, bạo lực có thể gia tăng sau khi Israel hạn chế người Palestine đi lại và điều hàng trăm lính tới Bờ Tây.

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt
Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái