Tố Syria dùng vũ khí hoá học: Cớ để gây chiến?

(VOV) - Thế giới đang nóng lên quanh các tranh cãi về vũ khí hóa học tại Syria và khả năng Mỹ lấy cớ để can thiệp.

Vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria vẫn tiếp tục là đề tài gây tranh cãi trong mấy ngày qua. Điều khiến thế giới nóng lên không chỉ vì quan ngại chuyện vũ khí hoá học được sử dụng tại Syria, mà còn lo cho viễn cảnh Mỹ và đồng minh can thiệp quân sự vào nước này, tạo thêm một “thiên đường mới” cho lực lượng khủng bố al-Qaeda bên cạnh Iraq và Libya.

Phe Cộng hòa Mỹ “tấn công” trước

Hôm 28/4, các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ kêu gọi chính quyền Washington can thiệp quân sự vào Syria do thông tin quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học.

Hạ nghị sĩ Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện kêu gọi nước Mỹ phải hành động ngay lập tức. Ông mô tả các thông tin tình báo mật cho thấy đã có đủ bằng chứng xác minh quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học cỡ nhỏ trong hai năm qua.

Bức ảnh được cho là chụp nạn nhân vũ khí  hóa học tại Syria (ảnh: times.co.uk)

Quyết liệt hơn, thượng nghị sĩ John McCain còn kêu gọi Mỹ và các nước “thành lập một lực lượng quốc tế để tới Syria và thu giữ kho vũ khí hóa học và sinh học” của Tổng thống al-Assad.

“Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng một lực lượng quốc tế tới Syria và đảm bảo những vũ khí hóa học, và có thể là cả vũ khí sinh học, không rơi vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan,” ông McCain nói. “Nói cách khác, cần phải kết thúc việc sử dụng các vũ khí này tại các khu vực khác ở Trung Đông. Do đó, một nhóm quốc tế cần được lên kế hoạch và sẵn sàng hành động.”

Truyền thông Syria tố ngược

Tuy nhiên, chính phủ Syria cùng các phương tiện truyền thông của nước này đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ đồng thời cáo buộc lại Washington và các đồng minh phương Tây đang khuấy động những lời buộc tội chống lại chính phủ Syria nhằm lặp lại kịch bản tại Iraq.

Tờ "al-Watan" thân chính phủ Syria hôm qua cho biết, nhiều binh sĩ nước này chiến đấu với lực lượng chống đối ở khu vực giáp thủ đô Damascus đã có các triệu chứng bị phơi nhiễm với khí độc.

Tờ báo chỉ rõ, nhiều binh sĩ đã được đưa đến bệnh viện quân y Hamish ở Damascus vào đầu tuần này với các triệu chứng hít phải chất khí hóa học sau khi quân chống đối bắn một quả đạn cối vào vị trí của quân chính phủ ở khu vực Brzeh giáp thủ đô.

Các triệu chứng mà binh sĩ mắc phải bao gồm nghẹt thở, buồn nôn, mũi và miệng chảy chất dịch màu trắng.

Trước thông tin này, ông Hassan Abu Fakher, bác sĩ bệnh viện Damascus cho rằng: “Để sự thật được phơi bày, đầu tiên chúng ta nên kiểm tra lâm sàng đồng thời tiến hành xét nghiệm máu của các binh sỹ này. Tuy nhiên cũng mất khá nhiều thời gian trước khi có kết quả cuối cùng”.

Tờ "al-Watan" cũng nhận định rằng, Mỹ đã cố gắng gây áp lực với chính phủ Syria sau chiến thắng sâu rộng của quân đội Syria  trước quân nổi dậy trên nhiều mặt trận, quan trọng nhất là ở ngoại ô Damascus.

Giới hòa bình e ngại

Trong khi đó, tại hội nghị hòa bình quốc tế về Syria  tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, nhiều đại biểu tham dự cuộc họp đã phản đối cáo buộc về việc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm tiến hành can thiệp quân sự vào nước này.

Bà Cathy Goodman - nhà hoạt động xã hội thuộc Hội đồng Hòa bình Mỹ nhấn mạnh: “Điều tốt nhất, là người dân các nước gây sức ép lên chính phủ để chính phủ các nước này ngừng việc tài trợ cho tổ chức khủng bố có tên gọi là “quân đội Syria tự do” và để người dân Syria tự lựa chọn vận mệnh cho mình”.

Đại sứ Israel sợ manh động

Cũng liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, hôm 28/4, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren cảnh báo, hành động quân sự nhằm đáp trả việc Syria bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học sẽ "rất phức tạp". Đại sứ Oren cho rằng, các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học có nguy cơ gây phương hại cho dân thường nếu chất độc bị phát tán, đó là chưa kể, theo luật pháp quốc tế thì người tấn công sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo ông Oren, đây cũng là lý do mà Israel không thực hiện hay kêu gọi Mỹ có bất cứ hành động nào tại Syria.

Trước đó, hôm 25/4, Mỹ lần đầu tiên tuyên bố, nước này tin rằng, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học đối với lực lượng đối lập, mặc dù lưu ý thông tin của các cơ quan tình báo không chính xác 100%.

Tuy nhiên, theo một số quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Obama muốn có thêm những bằng chứng có tính thuyết phục vì lo ngại lặp lại bài học cách đây một thập kỷ khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq với cái cớ nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng sau đó thực tế lại không phải như vậy.

Giới phân tích cho rằng, việc Nhà Trắng tuyên bố một cách mập mờ về khả năng Mỹ đã tìm thấy bằng chứng về vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria chỉ đơn thuần là một động thái nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Trung Quốc phản đối sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ, Anh chính thức thừa nhận chính quyền Syria có khả năng sử dụng vũ khí hóa học.

Trung Quốc phản đối sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Trung Quốc phản đối sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ, Anh chính thức thừa nhận chính quyền Syria có khả năng sử dụng vũ khí hóa học.

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?
Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

(VOV) - Binh sĩ Syria đã có các triệu chứng như nghẹt thở và buồn nôn sau khi phiến quân sử dụng một quả bom để tấn công họ. 

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

(VOV) - Binh sĩ Syria đã có các triệu chứng như nghẹt thở và buồn nôn sau khi phiến quân sử dụng một quả bom để tấn công họ. 

Anh có bằng chứng về vũ khí hóa học sử dụng tại Syria
Anh có bằng chứng về vũ khí hóa học sử dụng tại Syria

(VOV)-Các nhà khoa học quân sự Anh đã phát hiện bằng chứng xác thực chứng minh vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria.

Anh có bằng chứng về vũ khí hóa học sử dụng tại Syria

Anh có bằng chứng về vũ khí hóa học sử dụng tại Syria

(VOV)-Các nhà khoa học quân sự Anh đã phát hiện bằng chứng xác thực chứng minh vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria.

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học
Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama cảnh cáo nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng cho biết sẽ không mạo hiểm như ông Bush thời chiến tranh Iraq.

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama cảnh cáo nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng cho biết sẽ không mạo hiểm như ông Bush thời chiến tranh Iraq.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Nhà Trắng cho biết, các mẫu sinh lý học thu được cho thấy, chất độc sarin đã được sử dụng 2 lần tại Syria.

Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Nhà Trắng cho biết, các mẫu sinh lý học thu được cho thấy, chất độc sarin đã được sử dụng 2 lần tại Syria.

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”
“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

(VOV) - Tổng thống Mỹ Obama nói: Điều này vi phạm tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Nó sẽ dẫn đến thay đổi cuộc chơi.

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

(VOV) - Tổng thống Mỹ Obama nói: Điều này vi phạm tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Nó sẽ dẫn đến thay đổi cuộc chơi.