Tòa án Canada “vô hiệu hóa” hiệp ước tị nạn với Mỹ

VOV.VN - Phán quyết này đã đánh dấu thắng lợi lớn cho các luật sư và các nhóm vận động suốt thời gian qua kêu gọi Canada chấm dứt thỏa thuận với Mỹ.

Một tòa án của Canada vừa “vô hiệu hóa” hiệp ước tị nạn của nước này với Mỹ, khi ra phán quyết rằng Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn (STCA) năm 2004 “không còn hiệu lực” vì vi phạm quyền của người tị nạn và người xin tị nạn.

Biểu tình ủng hộ người tị nạn ở Canada. Ảnh: CBC.

Biểu tình ủng hộ người tị nạn ở Canada. Ảnh: CBC.

Phán quyết này đã đánh dấu thắng lợi lớn cho các luật sư và các nhóm vận động suốt thời gian qua kêu gọi Canada chấm dứt thỏa thuận với Mỹ, cho rằng Mỹ không còn là “quốc gia an toàn” cho những người xin tị nạn.

Trong phán quyết, Thẩm phán Ann Marie McDonald nêu rõ, Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn đã vi phạm các bảo đảm về hiến pháp, tự do và an ninh của Canada.

Việc thi hành thỏa thuận nói trên dẫn đến việc nhiều người xin tị nạn bị giới chức Canada gửi trả về Mỹ đã bị bắt giữ ngay lập tức, điều này vi phạm đến "quyền sống, quyền tự do và an ninh” của chính những người này.

Bộ Tư pháp Canada có 30 ngày để quyết định xem họ có muốn kháng cáo phán quyết hay không. Nếu chính phủ không kháng cáo, phán quyết sẽ có hiệu lực sau 6 tháng nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn
Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

Người biểu tình Australia chuyển sang phản đối chính sách với người tị nạn

VOV.VN - Để tránh bị phạt, người biểu tình tại Sydney và Melbourne (Australia) đã chuyển sang phản đối chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền
Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

VOV.VN - Hy Lạp ngày 3/5 đã chuyển hàng trăm người di cư từ một trại trên đảo Lesbos của nước này lên đất liền.

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

Hy Lạp đưa người di cư từ các trại tị nạn trên đảo lên đất liền

VOV.VN - Hy Lạp ngày 3/5 đã chuyển hàng trăm người di cư từ một trại trên đảo Lesbos của nước này lên đất liền.

2.000 người tị nạn được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh tại Hy Lạp
2.000 người tị nạn được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh tại Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 2.000 người sống tại các trại tị nạn trên đảo ở Hy Lạp thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 sẽ được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh.

2.000 người tị nạn được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh tại Hy Lạp

2.000 người tị nạn được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh tại Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 2.000 người sống tại các trại tị nạn trên đảo ở Hy Lạp thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 sẽ được di dời khỏi các điểm nóng dịch bệnh.