Tòa án hình sự quốc tế kêu gọi Nam Phi bắt giữ Tổng thống Sudan

VOV.VN - Tổng thống al-Bashir là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đầu tiên trên thế giới bị Tòa án hình sự quốc (ICC) buộc tội.

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) vừa yêu cầu các thành viên, trong đó có Nam Phi, bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, người hiện đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi ở thành phố Johannesburg của Nam Phi.

ICC ban hành lệnh bắt giữ ông al-Bashir từ hồi năm 2009, do cáo buộc ông này phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại, liên quan đến cuộc xung đột tại Darfur.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (Ảnh AP)

Tuy nhiên kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành, Tổng thống An Baxia thường chỉ thực hiện các chuyến công du tới các quốc gia không là thành viên của ICC như Saudi Arabia và Ai Cập, hoặc các quốc gia là thành viên của ICC song từ chối bắt giữ ông, như Nigieria, trong chuyến thăm hồi năm 2013.

ICC vốn không có lực lượng cảnh sát riêng mà phải nhờ lực lượng của các quốc gia thành viên bắt giữ nghi phạm.

Tháng 3/2009, Tổng thống al-Bashir đã trở thành nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đầu tiên trên thế giới bị ICC buộc tội với 2 cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và 5 cáo buộc tội chống lại loài người.

Tiếp đó, tháng 7/2010, ICC đã đưa ra lệnh bắt thứ hai đối với ông này, trong đó bổ sung tội diệt chủng.  

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có khoảng 300.000 người đã bị giết và khoảng 2,7 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà kể từ khi các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của Chính phủ Sudan và lực lượng nổi dậy bùng phát ở Dafur năm 2003./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác với Nam Sudan
Sudan hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác với Nam Sudan

(VOV) - Sudan quyết định ngừng xuất khẩu dầu đối với Nam Sudan.

Sudan hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác với Nam Sudan

Sudan hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác với Nam Sudan

(VOV) - Sudan quyết định ngừng xuất khẩu dầu đối với Nam Sudan.

Sudan tăng cường an ninh tại các tòa nhà trọng yếu
Sudan tăng cường an ninh tại các tòa nhà trọng yếu

VOV.VN -Quân đội và cảnh sát của Nam Sudan được triển khai bảo vệ những tòa nhà trọng yếu của chính phủ tại thủ đô Juba...

Sudan tăng cường an ninh tại các tòa nhà trọng yếu

Sudan tăng cường an ninh tại các tòa nhà trọng yếu

VOV.VN -Quân đội và cảnh sát của Nam Sudan được triển khai bảo vệ những tòa nhà trọng yếu của chính phủ tại thủ đô Juba...

Saudia Arabia chặn máy bay của Tổng thống Sudan
Saudia Arabia chặn máy bay của Tổng thống Sudan

VOV.VN -Chính phủ Saudia Arabia đã từ chối cho máy bay chở Tổng thống al-Bashir đi qua không phận nước này.

Saudia Arabia chặn máy bay của Tổng thống Sudan

Saudia Arabia chặn máy bay của Tổng thống Sudan

VOV.VN -Chính phủ Saudia Arabia đã từ chối cho máy bay chở Tổng thống al-Bashir đi qua không phận nước này.

Gần 90 bé trai bị phiến quân bắt cóc tại Nam Sudan
Gần 90 bé trai bị phiến quân bắt cóc tại Nam Sudan

VOV.VN - Một nhóm phiến quân đã bắt cóc ít nhất 89 bé trai trên dưới 13 tuổi tại gần khu vực Malakal, phía Bắc Nam Sudan.

Gần 90 bé trai bị phiến quân bắt cóc tại Nam Sudan

Gần 90 bé trai bị phiến quân bắt cóc tại Nam Sudan

VOV.VN - Một nhóm phiến quân đã bắt cóc ít nhất 89 bé trai trên dưới 13 tuổi tại gần khu vực Malakal, phía Bắc Nam Sudan.

Sudan yêu cầu Mỹ loại mình khỏi danh sách bảo trợ khủng bố
Sudan yêu cầu Mỹ loại mình khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Sudan đã yêu cầu Mỹ đưa quốc gia này ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.

Sudan yêu cầu Mỹ loại mình khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Sudan yêu cầu Mỹ loại mình khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Sudan đã yêu cầu Mỹ đưa quốc gia này ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.

Sudan: 29 người thiệt mạng trong biểu tình
Sudan: 29 người thiệt mạng trong biểu tình

VOV.VN - Gần 30 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức kéo dài 3 ngày qua tại Sudan.

Sudan: 29 người thiệt mạng trong biểu tình

Sudan: 29 người thiệt mạng trong biểu tình

VOV.VN - Gần 30 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức kéo dài 3 ngày qua tại Sudan.

Ít nhất 100 người Sudan thiệt mạng tại Darfur
Ít nhất 100 người Sudan thiệt mạng tại Darfur

VOV.VN - Ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ sắc tộc mới đây nhất ở khu vực Durfur của Sudan.

Ít nhất 100 người Sudan thiệt mạng tại Darfur

Ít nhất 100 người Sudan thiệt mạng tại Darfur

VOV.VN - Ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ sắc tộc mới đây nhất ở khu vực Durfur của Sudan.

Tai nạn thảm khốc ở miền Trung Sudan, 25 người chết
Tai nạn thảm khốc ở miền Trung Sudan, 25 người chết

VOV.VN - Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông làm chết nhiều người tăng mạnh ở Sudan.

Tai nạn thảm khốc ở miền Trung Sudan, 25 người chết

Tai nạn thảm khốc ở miền Trung Sudan, 25 người chết

VOV.VN - Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông làm chết nhiều người tăng mạnh ở Sudan.

Sudan “đuổi” hai quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc
Sudan “đuổi” hai quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Sudan từng gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Phái bộ Liên minh châu Phi tại Dafur là một “gánh nặng an ninh”.

Sudan “đuổi” hai quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc

Sudan “đuổi” hai quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Sudan từng gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Phái bộ Liên minh châu Phi tại Dafur là một “gánh nặng an ninh”.