Tòa án Lebanon bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ tại Beirut

VOV.VN - Tòa án tối cao Lebanon ngày 21/8 đã phát lệnh bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại thành phố Beirut ngày 4/8 vừa qua.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin, lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 2 đối tượng bao gồm: Giám đốc Hải quan Beirut Hanna Fares và Nayla al-Hajj - kỹ sư phụ trách công tác bảo quản tại nhà kho 12, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng vừa qua, do có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân vụ nổ.

Ảnh: Al Jazeera

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại thành phố Beirut hôm 4/8 khiến ít nhất 181 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương, Chính phủ Lebanon đã khẩn trương mở cuộc điều tra về thảm họa này. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự bất cẩn của giới chức quản lý nhà kho và tình trạng tham nhũng. Đến nay, Chính quyền Lebanon đã ra lệnh bắt giữ 6 người trong số 25 người đang bị cáo buộc liên quan tới vụ nổ trên, trong đó có Tổng Giám đốc cảng Beirut Hassan Koraytem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên