Tòa án Nga cấm Facebook, Instagram với cáo buộc “hoạt động cực đoan”

VOV.VN - Một tòa án tại Nga đã ra phán quyết cấm Facebook và Instagram hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Tòa án quận Tverskoy ở Moscow, Nga đã xem xét cáo buộc chống lại các mạng xã hội Facebook và Instagram thuộc sở hữu của Công ty Meta Platforms và ra phán quyết cấm cả hai công ty này hoạt động trên lãnh thổ Nga vì "các hoạt động cực đoan".

Phán quyết của tòa án nhằm đáp trả quyết định của Meta tạm thời cho phép những người sử dụng mạng xã hội tại Ukraine kêu gọi thực hiện hành vi bạo lực đối với quân đội Nga, trong bối cảnh Moscow đang thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tòa án tuyên bố rằng quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng trước đó, cơ quan giám sát truyền thông của Nga Roskomnadzor đã bắt đầu chặn sơ bộ Facebook và Instagram.

Mặc dù 2 mạng xã hội nói trên bị cấm, nhưng ứng dụng tin nhắn WhatsApp của Meta vẫn được cho phép tiếp tục hoạt động tại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook "đau đầu" vì các vụ kiện quảng cáo lừa đảo
Facebook "đau đầu" vì các vụ kiện quảng cáo lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đã khởi kiện công ty công nghệ Meta, chủ sở hữu của mạng xã hội Facbook vì đã không ngăn cản các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình.

Facebook "đau đầu" vì các vụ kiện quảng cáo lừa đảo

Facebook "đau đầu" vì các vụ kiện quảng cáo lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đã khởi kiện công ty công nghệ Meta, chủ sở hữu của mạng xã hội Facbook vì đã không ngăn cản các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình.

Australia kiện Facebook vì đăng tải các quảng cáo lừa đảo
Australia kiện Facebook vì đăng tải các quảng cáo lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Australia vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nộp đơn khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và công ty Meta tại Ireland vì đã đăng tải các quảng cáo lừa đảo trong đó có sử dụng hình ảnh một số nhân vật nổi tiếng của Australia.

Australia kiện Facebook vì đăng tải các quảng cáo lừa đảo

Australia kiện Facebook vì đăng tải các quảng cáo lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Australia vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nộp đơn khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và công ty Meta tại Ireland vì đã đăng tải các quảng cáo lừa đảo trong đó có sử dụng hình ảnh một số nhân vật nổi tiếng của Australia.

Bộ trưởng Tài chính: Facebook, Google và Microsoft đã nộp hàng nghìn tỷ đồng
Bộ trưởng Tài chính: Facebook, Google và Microsoft đã nộp hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Thu từ các hoạt động kinh tế thông qua Google, Facebook, Youtube, bán hàng online... đang được đẩy mạnh và đã thu được hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính: Facebook, Google và Microsoft đã nộp hàng nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Tài chính: Facebook, Google và Microsoft đã nộp hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Thu từ các hoạt động kinh tế thông qua Google, Facebook, Youtube, bán hàng online... đang được đẩy mạnh và đã thu được hàng nghìn tỷ đồng.