Tòa Hiến pháp Thái Lan bác bỏ cáo buộc Đảng cầm quyền vi hiến

Tòa cũng không xem xét việc giải tán các chính đảng cũng như xác định trách nhiệm của các Tổ chức xã hội.

Chiều tối nay (13/7), Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa đưa ra phán quyết trong phiên tòa xét xử vụ kiện do Đảng Dân chủ đối lập đứng đầu khởi kiện đảng cầm quyền Vì nước Thái và một số Tổ chức tham gia vào tiến trình sửa đổi Hiến pháp.

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan tạo hàng rào trước trụ sở Tòa Hiến pháp Thái Lan.

Đến cuối giờ chiều nay, phiên tòa xét xử vụ kiện nhằm xác định việc sửa đổi điều 291 Hiến pháp Thái Lan mà Quốc hội nước này đang tiến hành có thuộc tội danh xóa bỏ hoàn toàn bản Hiến pháp hiện nay hay làm thay đổi chế độ Quân chủ Lập hiến đã kết thúc với phán quyết của 8 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan. Phiên tòa được tiến hành trong sự bảo vệ nhiều vòng của hàng trăm cảnh sát chống bạo động cùng các máy móc gây nhiễu, phá sóng và các thiết bị an ninh khác được triển khai xung quanh trụ sở Tòa Hiến pháp.

Phiên tòa được mở ra từ ngày mùng 5/7/2012 với 5 cá nhân và tổ chức với sự ủng hộ của đảng Dân chủ đối lập khởi kiện đảng cầm quyền Vì nước Thái, nội các chính phủ, Quốc hội và một số tổ chức chính trị đã vi hiến khi tham gia tiến trình sửa đổi Hiến pháp với việc hiện nay đã qua 2 vòng bỏ phiếu tại Quốc hội.

Sau các phán quyết riêng rẽ của 8 thẩm phán Tòa Hiến pháp Thái Lan, chiều nay, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã tuyên phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan với 4 nội dung chính là:

Thứ nhất xác định tính pháp lý đúng đắn quyền được khởi kiện trực tiếp lên Tòa Hiến pháp của bên nguyên; Thứ hai là hủy toàn bộ 5 nội dung tố cáo của bên nguyên bởi chưa hội đủ yếu tố cấu thành các tội danh như bên nguyên xác định; Thứ ba xác định tiến trình sửa đổi Hiến pháp mà Quốc hội Thái Lan đang tiến hành là không phù hợp với Hiến pháp Thái Lan, Tòa Hiến pháp đề nghị Quốc hội Thái Lan có thể tiến hành sửa đổi Hiến pháp nhưng phải qua trưng cầu ý dân trước khi định sửa đổi toàn bộ bản Hiến pháp và điều thứ tư là Tòa Hiến pháp Thái Lan cho rằng, các đảng phái và tổ chức chính trị chưa có các hành vi xóa bỏ chế độ chế độ Quân chủ Lập hiến do nhà vua là Nguyên thủ tại Thái Lan, vì vậy Tòa cũng không xem xét việc giải tán các chính đảng cũng như xác định trách nhiệm của các Tổ chức xã hội.

Những người biểu tình bên ngoài Tòa án Hiến pháp

Ngay sau khi Tòa tuyên phán quyết, những người biểu tình phía bên ngoài Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã dần giải tán và không có các phản ứng đáng lo ngại. Tuy nhiên lực lượng an ninh Thái Lan vẫn được triển khai tại đây cho đến hết tối nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên