Tòa phạt tù 6 nhà lãnh đạo phe áo vàng ở Thái Lan

VOV.VN - Theo phán quyết của Tòa, 6 nhà lãnh đạo phe áo vàng mỗi người phải chịu mức án 2 năm tù giam, không cho hưởng án treo. 

Ngày 28/5, Tòa án hình sự Thái Lan đã tuyên phạt tù đối với 6 lãnh đạo thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (tức phe áo vàng) vì tội cầm đầu đám đông biểu tình chiếm giữ trụ sở Phủ Thủ tướng Thái Lan hồi năm 2008, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước.

Theo phán quyết của Tòa, 6 llãnh đạo phe áo vàng nêu trên có các nhân vật nổi tiếng như ông Sonthi, ông Chamlong v.v.; mỗi người phải chịu mức án 2 năm tù giam, không cho hưởng án treo. 

Tuy nhiên, 6 lãnh đạo phe áo vàng đã được Tòa cho phép tại ngoại với số tiến bảo lãnh mỗi người là 200.000 baht (khoảng 6.000 USD) trong thời gian họ xin kháng án và chờ đợi Tòa phúc thẩm xét xử vụ án này./.

                                                                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng
Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.

Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin
Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

VOV.VN - Quyết định này của Bộ Ngoại giao Thái Lan dựa theo đề nghị của các cơ quan an ninh Thái Lan.

Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

VOV.VN - Quyết định này của Bộ Ngoại giao Thái Lan dựa theo đề nghị của các cơ quan an ninh Thái Lan.

Thái Lan sau 1 năm cầm quyền của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia
Thái Lan sau 1 năm cầm quyền của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia

VOV.VN -81% số người được hỏi cảm thấy hài lòng với mức độ khác nhau về sự điều hành đất nước của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia.

Thái Lan sau 1 năm cầm quyền của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia

Thái Lan sau 1 năm cầm quyền của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia

VOV.VN -81% số người được hỏi cảm thấy hài lòng với mức độ khác nhau về sự điều hành đất nước của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia.

Tổng tuyển cử Thái Lan có thể lui lại tới đầu năm 2017
Tổng tuyển cử Thái Lan có thể lui lại tới đầu năm 2017

VOV.VN - Ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách về pháp luật cũng dự báo, cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp sẽ được tiến hành vào tháng 1/2016.

Tổng tuyển cử Thái Lan có thể lui lại tới đầu năm 2017

Tổng tuyển cử Thái Lan có thể lui lại tới đầu năm 2017

VOV.VN - Ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách về pháp luật cũng dự báo, cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp sẽ được tiến hành vào tháng 1/2016.