Toàn bộ binh sỹ Mỹ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 15/9

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ yêu cầu tất cả quân nhân tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 15/9 tới.

Theo Bản ghi nhớ từ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi quân đội Mỹ và được công bố ngày 9/8, ông sẽ xin sự chấp thuận của Tổng thống Joe Biden về việc bắt buộc sử dụng vaccine đối với binh sĩ Mỹ không muộn hơn giữa tháng sau, hoặc ngay sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Ông Lloyd Austin đồng thời cho biết, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng do biến thể Delta với mức độ lây lan cao. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, một khi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của quân đội Mỹ, ông sẽ không ngần ngại hành động sớm hơn, hoặc đề xuất một lộ trình khác với Tổng thống Biden nếu cần thiết.

Kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho các quân nhân Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden khi ông cam kết về việc đảm bảo quân đội Mỹ có mọi công cụ cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách an toàn nhất có thể. Theo Tổng thống Biden, việc được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp đảm bảo rằng quân đội Mỹ sẵn sàng hoạt động ở mọi nơi trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà
Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Australia vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho chương trình tiêm chủng ở nước này. Còn tại Tunisia, người ta đã tiến hành đại chiến dịch tiêm chủng bất chấp khủng hoảng chính trị.

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Australia vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho chương trình tiêm chủng ở nước này. Còn tại Tunisia, người ta đã tiến hành đại chiến dịch tiêm chủng bất chấp khủng hoảng chính trị.

Tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba: Các nước giàu muốn “đơn phương” chấm dứt đại dịch?
Tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba: Các nước giàu muốn “đơn phương” chấm dứt đại dịch?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế cảnh báo rằng, việc các nước giàu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường, trong khi hầu hết người dân ở các nước nghèo hơn vẫn chưa được tiêm chủng sẽ không giúp thế giới sớm chấm dứt đại dịch.

Tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba: Các nước giàu muốn “đơn phương” chấm dứt đại dịch?

Tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba: Các nước giàu muốn “đơn phương” chấm dứt đại dịch?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế cảnh báo rằng, việc các nước giàu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường, trong khi hầu hết người dân ở các nước nghèo hơn vẫn chưa được tiêm chủng sẽ không giúp thế giới sớm chấm dứt đại dịch.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta
Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.