Toàn cảnh Kirkuk sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại kiểm soát

VOV.VN-Các lực lượng chính phủ Iraq vừa giành lại quyền kiểm soát quận cuối cùng của tỉnh giàu tài nguyên dầu lửa Kirkuk từ các tay súng người Kurd Peshmerga.

Người Turkman và người Arab lại đẩy xe hàng ra chợ bán như một ngày bình thường ở thành phố khoảng 1 triệu dân đa sắc tộc Kirkuk (thuộc tỉnh Kirkuk).
Quân đội và cảnh sát do chính quyền trung ương từ Baghdad cử tới vừa giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Trong ảnh là xe cảnh sát liên bang Iraq tại Kirkuk.
Một cậu bé bán cờ Iraq trên đường phố Kirkuk. Trước đó, hàng nghìn người đã tháo chạy khỏi Kirkuk do lo ngại bạo lực.
Một người đàn ông khoác cờ Iraq đạp xe trên một con phố ở bắc Kirkuk. Việc chính quyền trung ương giành lại kiểm soát khu vực này đã khiến cộng đồng người Turkman và Arab an tâm phần nào.
Quân đội Iraq ngày 20/10 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng nằm ở phía Tây Bắc Kirkuk. Trong ảnh một thành viên lực lượng người Kurd Peshmerga ở phía bắc tỉnh Kirkuk buông súng.
Tuy nhiên, tư lệnh của Peshmerga đã phủ nhận lời tuyên bố này. Trong ảnh là các tay súng người Kurd vẫn còn được nhìn thấy ở Altun Kupri.
Các chiến binh người Kurd tuyên bố đã chiến đấu và phá hủy 10 chiếc Humvees và một chiếc xe tăng Abrams.
Các nguồn tin thân người Kurd thông báo, các đơn vị của Peshmerga đã đẩy lùi cuộc tấn công ở Altun Kupri.
Tuy nhiên, các thông tin trên mạng truyền thông xã hội cho biết, Peshmerga rút lui sau một cuộc đấu súng ác liệt với các lực lượng của chính phủ.
Bộ Chỉ huy Chiến thuật của Iraq cũng tuyên bố rằng thị trấn này đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chính phủ liên bang.
Lực lượng Peshmerga đã phải rút lui về hướng Erbil, để chính phủ Iraq kiểm soát nốt cứ điểm cuối cùng của họ ở tỉnh Kirkuk.
Các tay súng người Kurd Peshmerga ngồi trên một chiếc xe quân sự ở bắc Kirkuk.
Các tay súng người Kurd Peshmerga đứng tại một chốt kiểm tra ở bắc Kirkuk.
Xe của lực lượng người Kurd Peshmerga được nhìn thấy gần quận Altun Kupri.
Chính quyền Iraq cáo buộc lực lượng quân sự của Chính phủ vùng Kurdistan ly khai Peshmerga đang tìm cách biến khu tự trị người Kurd và một số khu vực lân cận trở thành một "quốc gia độc lập Kurd" ở miền bắc Iraq./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk
Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

VOV.VN - Ngày 20/10, các lực lượng vũ trang chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng tại tỉnh Kirkuk.

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

VOV.VN - Ngày 20/10, các lực lượng vũ trang chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng tại tỉnh Kirkuk.

Quân đội Iraq thọc sâu chiếm gọn thành phố Kirkuk từ tay người Kurd
Quân đội Iraq thọc sâu chiếm gọn thành phố Kirkuk từ tay người Kurd

VOV.VN - Quân đội của chính phủ Iraq đã chiếm thành phố dầu mỏ Kirkuk của người Kurd vào hôm 16/10, đáp trả cuộc trưng cầu dân ý độc lập của tộc người này.

Quân đội Iraq thọc sâu chiếm gọn thành phố Kirkuk từ tay người Kurd

Quân đội Iraq thọc sâu chiếm gọn thành phố Kirkuk từ tay người Kurd

VOV.VN - Quân đội của chính phủ Iraq đã chiếm thành phố dầu mỏ Kirkuk của người Kurd vào hôm 16/10, đáp trả cuộc trưng cầu dân ý độc lập của tộc người này.