Toàn thế giới gấp rút tìm thuốc chữa Ebola

VOV.VN - WHO vừa khẳng định việc sử dụng thuốc chưa được thử nghiệm trên người để điều trị Ebola không vi phạm đạo đức.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổng số người tử vong vì dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đã lên tới 1.069 người. Các nước tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp, đẩy mạnh các biện pháp ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Đồng thời, các chuyên gia y tế cũng đang gấp rút chạy đua nhằm sớm tìm ra một loại thuốc đặc trị cho căn bệnh chết người này. 

>> Xem thêm: Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Tranh biếm họa về cuộc chiến chống Ebola (ảnh: liberiaobserver)
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua (13/8) thông báo, Kenya là quốc gia có nguy cơ cao lây truyền virus Ebola bởi nước này là điểm quá cảnh với nhiều chuyến bay đến từ Tây Phi. Tổ chức Y tế thế giới cũng đồng thời cảnh báo về nguy cơ Ebola có thể lây lan sang Đông Phi.

Hiện nhiều quốc gia Tây Phi đã buộc phải đóng cửa biên giới để ngăn chặn virus Ebola phát tán mạnh.

Tổng thống Guinea Alpha Conde vừa tuyên bố dịch bệnh Ebola vốn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ở quốc gia Tây Phi này là “tình trạng khẩn cấp y tế”. Trước đó, Tổng thống Nigeria cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cam kết sẽ chi 1,9 tỷ naira (hơn 11 triệu USD) để ngăn chặn Ebola. Tại Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria với hơn 20 triệu dân và hạ tầng y tế còn nghèo nàn thì virus Ebola đang gieo rắc một nỗi sợ hãi kinh hoàng cho người dân.

Trước tình hình bệnh dịch Ebola diễn biến phức tạp, các nước và các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh hỗ trợ những nước nằm ở tâm điểm của dịch bệnh.

Liên minh châu Phi vừa cam kết viện trợ 1 triệu USD để giúp ngăn chặn dịch bệnh. Trong khi Canada cũng cho biết sẽ gửi khoảng 1.000 liều vaccine thử nghiệm Ebola đến Tổ chức Y tế thế giới để dùng cho khu vực Tây Phi. Một lô hàng thuốc thử nghiệm Ebola hôm qua cũng đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới Liberia để điều trị cho hai bác sĩ bị nhiễm virus chết người này.

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về tính an toàn của các loại thuốc thử nghiệm trong điều trị Ebola. Tuy nhiên, trong giai đoạn gấp rút hiện nay, nhiều chuyên gia y tế cho rằng, cách duy nhất để biết các loại thuốc có phát huy được hiệu quả hay không là thử nghiệm tại chính những nước đang bị dịch bệnh. 

Tổ chức Y tế thế giới cũng vừa khẳng định việc sử dụng thuốc chưa được thử nghiệm trên người để điều trị Ebola không vi phạm đạo đức trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Tuy nhiên giới chức trách vẫn lưu ý rằng, cần có sự đánh giá thận trọng để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, đồng thời phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức khi điều trị như sự tự nguyện, tự do lựa chọn của người bệnh.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới cũng đã vạch ra kế hoạch chi tiết nhằm ứng với dịch Ebola, kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh phát tán.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới Gregory Hartl cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Ebola bùng phát. Công việc chính hiện nay là cần xác định, cách ly các trường hợp nhiễm bệnh, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ những trường hợp đã được xác nhận là nhiễm bệnh, hay nghi ngờ nhiễm bệnh, cách ly họ nếu cần thiết. Cần đảm bảo rằng chúng ta kiểm soát được tất cả các mối liên lạc, và những trường hợp nghi nhiễm bệnh cần phải được theo dõi trong 21 ngày. Chúng ta cũng cần có những hỗ trợ hậu cần cần thiết, có phòng thí nghiệm, có người tới các cộng đồng dân cư, giải thích với người dân địa phương thế nào là dịch bệnh Ebola.”

Trong khi các chuyên gia y tế vẫn đang chạy đua với thời gian trong việc tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh chết người Ebola thì biện pháp ngăn ngừa hiệu quả duy nhất hiện nay chính là phong tỏa các ổ dịch, nhất là tại các khu vực biên giới giữa Guinea, Liberia và Sierra Leone./. 

>> Xem thêm: Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân đầu tiên của dịch Ebola là một cậu bé 2 tuổi
Nạn nhân đầu tiên của dịch Ebola là một cậu bé 2 tuổi

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu chưa giải thích được nguyên nhân bé trai 2 tuổi ở Guéckédou, Guinea bị nhiễm virus Ebola.

Nạn nhân đầu tiên của dịch Ebola là một cậu bé 2 tuổi

Nạn nhân đầu tiên của dịch Ebola là một cậu bé 2 tuổi

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu chưa giải thích được nguyên nhân bé trai 2 tuổi ở Guéckédou, Guinea bị nhiễm virus Ebola.

Cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế
Cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Dịch Ebola tiếp tục diễn biến nguy hiểm và phức tạp, đặc biệt là tại khu vực “ổ dịch” do hệ thống y tế yếu kém.

Cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế

Cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Dịch Ebola tiếp tục diễn biến nguy hiểm và phức tạp, đặc biệt là tại khu vực “ổ dịch” do hệ thống y tế yếu kém.

Châu Âu có công dân đầu tiên tử vong vì Ebola
Châu Âu có công dân đầu tiên tử vong vì Ebola

VOV.VN - Giáo sỹ người Tây Ban Nha Miguel Pajare bị nhiễm bệnh khi đang làm việc cho một tổ chức phi Chính phủ tại Liberia.

Châu Âu có công dân đầu tiên tử vong vì Ebola

Châu Âu có công dân đầu tiên tử vong vì Ebola

VOV.VN - Giáo sỹ người Tây Ban Nha Miguel Pajare bị nhiễm bệnh khi đang làm việc cho một tổ chức phi Chính phủ tại Liberia.

Các nước trên thế giới chạy đua chống lại virus Ebola
Các nước trên thế giới chạy đua chống lại virus Ebola

VOV.VN - Trong bối cảnh các nước trên thế giới tăng cường các biện pháp đề phòng virus Ebola lan rộng, một số nước đang chạy đua để điều chế thuốc chống Ebola.

Các nước trên thế giới chạy đua chống lại virus Ebola

Các nước trên thế giới chạy đua chống lại virus Ebola

VOV.VN - Trong bối cảnh các nước trên thế giới tăng cường các biện pháp đề phòng virus Ebola lan rộng, một số nước đang chạy đua để điều chế thuốc chống Ebola.

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria
Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

VOV.VN -Bệnh nhân Abdulqudir vừa tử vong là 1 trong số 8 trường hợp nhiễm Ebola tại Nigeria kể từ 20/7

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

Trường hợp thứ 3 tử vong vì Ebola ở Nigeria

VOV.VN -Bệnh nhân Abdulqudir vừa tử vong là 1 trong số 8 trường hợp nhiễm Ebola tại Nigeria kể từ 20/7

WHO ủng hộ sử dụng thuốc chưa qua thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola
WHO ủng hộ sử dụng thuốc chưa qua thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Các chuyên gia của WHO sẽ tiếp tục có cuộc họp để thảo luận về việc làm thế nào để đặt ra các tiêu chí đạo đức cho việc sử dụng ưu tiên các loại thuốc này.

WHO ủng hộ sử dụng thuốc chưa qua thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola

WHO ủng hộ sử dụng thuốc chưa qua thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Các chuyên gia của WHO sẽ tiếp tục có cuộc họp để thảo luận về việc làm thế nào để đặt ra các tiêu chí đạo đức cho việc sử dụng ưu tiên các loại thuốc này.

Canada có thể cung cấp vaccine phòng chống Ebola cho châu Phi
Canada có thể cung cấp vaccine phòng chống Ebola cho châu Phi

VOV.VN - Cơ quan y tế cộng đồng Canada ngày 12/8 cho biết, nước này hiện chỉ có gần 1.500 liệu vaccine chống Ebola.

Canada có thể cung cấp vaccine phòng chống Ebola cho châu Phi

Canada có thể cung cấp vaccine phòng chống Ebola cho châu Phi

VOV.VN - Cơ quan y tế cộng đồng Canada ngày 12/8 cho biết, nước này hiện chỉ có gần 1.500 liệu vaccine chống Ebola.

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola
WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

VOV.VN - Kenya có nguy cơ cao bởi nước này là điểm quá cảnh của nhiều chuyến bay đến từ Tây Phi.

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

WHO: Kenya dễ lây lan dịch Ebola

VOV.VN - Kenya có nguy cơ cao bởi nước này là điểm quá cảnh của nhiều chuyến bay đến từ Tây Phi.

Các Bộ trưởng Y tế Nam châu Phi họp khẩn về dịch Ebola
Các Bộ trưởng Y tế Nam châu Phi họp khẩn về dịch Ebola

VOV.VN - Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Ebola đã có một số thông tin lạc quan được lan truyền tại các nước châu Phi.

Các Bộ trưởng Y tế Nam châu Phi họp khẩn về dịch Ebola

Các Bộ trưởng Y tế Nam châu Phi họp khẩn về dịch Ebola

VOV.VN - Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Ebola đã có một số thông tin lạc quan được lan truyền tại các nước châu Phi.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola
Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Những người sống sót sau khi mắc Ebola và gia đình họ cũng cho biết, họ vẫn bị những người xung quanh kì thị dù đã khỏi bệnh.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế giúp giảm sự kì thị đối với bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Những người sống sót sau khi mắc Ebola và gia đình họ cũng cho biết, họ vẫn bị những người xung quanh kì thị dù đã khỏi bệnh.