Tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của ông Putin sẽ sớm hoạt động

VOV.VN - TASS ngày 9/1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của ông Putin sẽ sớm hoạt động.

Trả lời câu hỏi của báo giới đề nghị cho biết thời điểm tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu công việc, ông Peskov cho biết: “Điều này sẽ sớm xảy ra”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến ngày 5/1, quỹ vận động tranh cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận số tiền quyên góp hơn 400 triệu rúp (khoảng 7 triệu USD) trong khi đã chi hơn 13 triệu rúp (234.000 USD). Theo đó, số tiền này chủ yếu chi cho việc sản xuất và phân phối các tài liệu vận động tranh cử.

Theo cơ quan dịch vụ báo chí của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, có tổng số 13 ứng cử viên Tổng thống đã mở tài khoản tranh cử của họ.

Bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2018.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho đến nay đã nhận được hồ sơ tranh cử của 43 ứng viên độc lập và 21 ứng viên của các đảng.

Tháng 12/2017, đương kim Tổng thống Nga Putin tuyên bố tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập thay vì đại diện cho đảng Nước Nga thống nhất như trước đây. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 70% người Nga sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống Putin
Moscow mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống Putin

VOV.VN -Moscow đã mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống V.Putin trong cuộc bầu cử vào ngày 18/3/2018.

Moscow mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống Putin

Moscow mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống Putin

VOV.VN -Moscow đã mở cửa các điểm thu thập chữ ký ủng hộ Tổng thống V.Putin trong cuộc bầu cử vào ngày 18/3/2018.

Tổng thống Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp năm mới
Tổng thống Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp năm mới

VOV.VN - Ông Putin bày tỏ hy vọng thiết lập đối thoại với Mỹ, sẵn sàng công việc chung với Đức, lưu ý tầm quan trọng hợp tác với Trung Quốc và giúp đỡ Syria.

Tổng thống Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp năm mới

Tổng thống Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp năm mới

VOV.VN - Ông Putin bày tỏ hy vọng thiết lập đối thoại với Mỹ, sẵn sàng công việc chung với Đức, lưu ý tầm quan trọng hợp tác với Trung Quốc và giúp đỡ Syria.

Tổng thống Putin chúc người dân Nga năm mới thành công và thịnh vượng
Tổng thống Putin chúc người dân Nga năm mới thành công và thịnh vượng

VOV.VN - Trong lời chúc mừng năm mới 2018 gửi đến người dân Nga trên khắp đất nước, Tổng thống V. Putin đã chúc người dân nước này thành công và thịnh vượng.

Tổng thống Putin chúc người dân Nga năm mới thành công và thịnh vượng

Tổng thống Putin chúc người dân Nga năm mới thành công và thịnh vượng

VOV.VN - Trong lời chúc mừng năm mới 2018 gửi đến người dân Nga trên khắp đất nước, Tổng thống V. Putin đã chúc người dân nước này thành công và thịnh vượng.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh nối lại các chuyến bay đến thủ đô Cairo
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh nối lại các chuyến bay đến thủ đô Cairo

VOV.VN - Sắc lệnh mới cũng đưa Cairo ra khỏi danh sách các nhà điều hành du lịch bị cấm cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không đối với công dân Nga.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh nối lại các chuyến bay đến thủ đô Cairo

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh nối lại các chuyến bay đến thủ đô Cairo

VOV.VN - Sắc lệnh mới cũng đưa Cairo ra khỏi danh sách các nhà điều hành du lịch bị cấm cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không đối với công dân Nga.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ giúp Syria bảo vệ chủ quyền
Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ giúp Syria bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Trong điện mừng năm mới, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền đất nước của Syria.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ giúp Syria bảo vệ chủ quyền

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ giúp Syria bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Trong điện mừng năm mới, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền đất nước của Syria.