Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới

(VOV) - Vấn đề binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ là chủ đề chính của chuyến thăm này.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ có chuyến thăm chính thức tới Mỹ vào tháng 1/2013. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trong khuôn khổ chuyến thăm tới Afghanistan ngày 13/12.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại cuộc họp báo chung ngày 13/12 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, tại cuộc gặp ngày 13/12, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã thảo luận về tình hình an ninh của Afghanistan, quá trình chuyển giao an ninh và Hiệp định an ninh song phương, dự kiến sẽ được ký kết giữa 2 nước trong tương lai gần.

Ông Karzai cho biết dự kiến trong chuyến thăm tới Washington vào tháng sau, ông sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề số lượng binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan sau khi quân đội nước ngoài rút về nước vào cuối năm 2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Pannetta đã có chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan từ ngày 12/12 để đánh giá tình hình an ninh tại quốc gia bất ổn này. Chuyến thăm không báo trước diễn ra trong bối cảnh Taliban gia tăng hoạt động và chính quyền Mỹ quyết định giảm quân số tại chiến trường Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

(VOV) - Hiện chưa có nguồn tin chính thức nào của Afghanistan xác nhận thông tin về chuyến thăm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

(VOV) - Hiện chưa có nguồn tin chính thức nào của Afghanistan xác nhận thông tin về chuyến thăm này.

Đánh bom nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm ở Afghanistan
Đánh bom nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm ở Afghanistan

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định xảy ra đánh bom tại khu vực Bộ trưởng tới thăm tại Afghanistan.

Đánh bom nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm ở Afghanistan

Đánh bom nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm ở Afghanistan

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định xảy ra đánh bom tại khu vực Bộ trưởng tới thăm tại Afghanistan.

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Tướng Lloyd Austin nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí này sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng đề cử.

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Tướng Lloyd Austin nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí này sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng đề cử.