Tổng thống Afghanistan thăm Mỹ giữa lúc bạo lực leo thang báo động

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Afghanistan vào thời điểm quan trọng đối với tương lai Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 25/6 tới sẽ có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ rút quân khỏi Afghanistan và những lo ngại ngày càng tăng về tương lai quốc gia Nam Á này.

Tháp tùng ông Ashraf Ghani trong chuyến thăm Mỹ này có ông Abdullah Abdullah, nhân vật đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt tiến trình hòa bình tại Afghanistan.Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, chuyến thăm là nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Afghanistan vào thời điểm quan trọng đối với tương lai Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Tổng thống Biden hồi tháng 4/2021 quyết định rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Afghanistan từ nay đến ngày 11/9 tới, tức tròn 20 năm ngày vụ tấn công khủng bố 11/09/2001. Tuy nhiên, việc rút quân cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh Afghanistan khi nước này thời gian qua chứng kiến liên tiếp các vụ tấn công đẫm máu, đặc biệt nhằm vào quân đội và chính quyền, buộc Tổng thống Ashraf Ghani hồi cuối tuần qua phải thay thế các Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhóm cực đoan ở Afghanistan có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút quân
Các nhóm cực đoan ở Afghanistan có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ ngày 17/6 thừa nhận, các tổ chức cực đoan quốc tế như Al Qaeda có thể đặt ra mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong 2 năm nữa.

Các nhóm cực đoan ở Afghanistan có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút quân

Các nhóm cực đoan ở Afghanistan có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ ngày 17/6 thừa nhận, các tổ chức cực đoan quốc tế như Al Qaeda có thể đặt ra mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong 2 năm nữa.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp
4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.