Tổng thống Afghanistan thăm tỉnh miền Bắc giữa làn sóng tấn công của Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 11/8 đã tới thành phố Mazar-e-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, giữa lúc lực lượng Taliban đang đẩy mạnh tấn công tại đây.

Taliban đã giành quyền kiểm soát 8 tỉnh trên khắp lãnh thổ Afghanistan chỉ trong vòng 5 ngày qua. Hãng tin TOLO News của Afghanistan cho biết, ông Ghani sẽ tổ chức một cuộc họp an ninh tại Mazar-e-Sharif cùng với các quan chức địa phương. Cuộc họp tập trung vào việc phối hợp giữa lực lương quốc phòng, an ninh và huy động các lực lượng vũ trang nổi dậy tại địa phương để triển khai chiến dịch giành lại các thành phố đã rơi vào tay Taliban. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa binh lính Taliban và lực lượng an ninh chính phủ leo thang tại Kunduz, Lashkar Gah, Kandahar cùng nhiều thành phố khác, hàng trăm nghìn người dân Afghanistan đứng trước nguy cơ thương vong, mất nhà cửa.  

Hôm 10/8, Thống đốc tỉnh Balkh Mohammad Farhad Azimi cho biết, các lực lượng an ninh quốc gia và quốc phòng Afghanistan đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Taliban tại thành phố Mazar-e-Sharif và giành lại quận Na- I Xa-hi. Trước đó, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet tuyên bố, chính phủ Afghanistan và Taliban phải dừng ngay giao tranh để “ngăn chặn một cuộc tắm máu”.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ lo ngại rằng, Taliban có thể chiếm được thủ đô Kabul trong vòng từ 1 - 3 tháng tới, sớm hơn nhiều so với các phân tích tình báo trước đó. Theo Washington Post, tình hình tại Afghanistan hiện tồi tệ hơn nhiều so với hồi tháng 6 khi tình báo Mỹ dự đoán Kabul có thể thất thủ trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm sau khi binh lính Mỹ rút hết khỏi Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
Afghanistan đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

VOV.VN - Hơn 400.000 người dân Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Taliban trong vòng 2 tháng qua.

Afghanistan đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Afghanistan đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

VOV.VN - Hơn 400.000 người dân Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Taliban trong vòng 2 tháng qua.

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao
Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/8) kích hoạt nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh Taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của Afghanistan và đe dọa thủ đô Kabul - trung tâm đầu não của đất nước.

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

Thủ đô Kabul (Afghanistan) giữa vòng vây của Taliban, Mỹ kích hoạt các nỗ lực ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/8) kích hoạt nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh Taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của Afghanistan và đe dọa thủ đô Kabul - trung tâm đầu não của đất nước.

Tổng thống Biden: Lãnh đạo Afghanistan phải chiến đấu cho chính đất nước của họ
Tổng thống Biden: Lãnh đạo Afghanistan phải chiến đấu cho chính đất nước của họ

VOV.VN - Lực lượng Taliban được cho là đã chiếm được 65% lãnh thổ Afghanistan trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng thúc giục các nhà lãnh đạo của Afghanistan chiến đấu vì đất nước của họ.

Tổng thống Biden: Lãnh đạo Afghanistan phải chiến đấu cho chính đất nước của họ

Tổng thống Biden: Lãnh đạo Afghanistan phải chiến đấu cho chính đất nước của họ

VOV.VN - Lực lượng Taliban được cho là đã chiếm được 65% lãnh thổ Afghanistan trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng thúc giục các nhà lãnh đạo của Afghanistan chiến đấu vì đất nước của họ.