Tổng thống Afghanistan tới Mỹ để hàn gắn quan hệ

VOV.VN- Ngày 23/3, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến công du dài ngày tới Mỹ.

Chuyến đi này không chỉ là một chuyến thăm ngoại giao thông thường mà sẽ là chuyến đi hàn gắn quan hệ song phương Mỹ - Afghanistan, vốn bị rạn vỡ nhiều dưới thời người tiền nhiệm Hamid Karzai.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (Ảnh AP)

Trả lời báo giới trước chuyến thăm, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ghani, ông Jeff Eggers khẳng định “Đây là cơ hội tạo ra một chương khác biệt, tốt hơn cho quan hệ giữa hai bên”.

Ông Eggers hàm ý rằng, những rạn vỡ giữa Afghanistan với Mỹ thời ông Karzai đã kết thúc. Minh chứng rõ nhất cho những tiến triển tốt đẹp này là việc Chính phủ của ông Ghani đã có “thỏa hiệp lớn hơn” về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan khi đặt bút ký vào các Thỏa thuận an ninh với Mỹ, điều mà trước đây ông Karzai luôn tìm cách lẩn tránh.

Nhưng các Thỏa thuận An ninh mới chỉ là bước khởi đầu và nhiệm vụ khó khăn hơn của ông Ghani trong chuyến đi lần này là làm thế nào để mang về “một cam kết ủng hộ an ninh lâu dài cho Affghanistan” của Mỹ.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, ông Ghani sẽ phải đề cập đến một vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ hai nước trước đây: Đó là tiến độ rút quân của binh sỹ Mỹ và cách thức mà Mỹ có thể hỗ trợ để nước này đối phó với Taliban và các nhóm phiến quân khác tại Afghanistan, trong đó có một nhánh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo(IS).  

Theo những báo cáo an ninh gần đây, lực lượng Nhà nước Hồi giáo đang vươn dài sự ảnh hưởng tới khắp khu vực Trung Đông, Vùng Vịnh, trong đó có Afghanistan. Cuối tuần qua, Tổng thống Ghani đã lần đầu tiên thừa nhận lực lượng Nhà nước Hồi giáo đã ảnh hưởng tới an ninh của nước này.

Hiện có khoảng 9.800 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ rút khoảng 5.500 binh sỹ về nước vào cuối năm nay trước khi rút hết toàn bộ về nước vào năm 2016.

Thế nhưng, trong các cuộc điện đàm với ông chủ Nhà Trắng gần đây, Tổng thống Ghani đã nhiều lần bày tỏ việc rút quân này có thể ảnh hưởng đến an ninh của đất nước. Chính vì vậy, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, ông Ghani chắc chắn sẽ đề cập lại vấn đề này.

Vấn đề quan trọng hơn mà ông Ghani phải "thỏa hiệp" lần này là sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ và NATO tại Afghanistan mà theo các kế hoạch hiện hành sẽ bị đóng cửa vào giữa năm 2016.

Việc giữ lại những căn cứ này sẽ giúp tái khẳng định tầm quan trọng của chiến lược Afghanistan đối với Mỹ. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ tại Afghanistan đã nhất trí với ông Ghani rằng, cần duy trì hai căn cứ của Mỹ tại thành phố Kabul, tỉnh Kandaha, miền Nam Afghanistan và thành phố Jalalabat ở miền Đông Apganistan "càng lâu càng tốt".

Tuy nhiên, không chắc là ông Ghani có đạt được mục đích hay không. Bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy, để có được sự ổn định lâu dài tại Apganistan thì không còn cách nào khác là hòa giải dân tộc. Chính chính quyền của Tổng thống Ghani cũng đã đặt ưu tiên hàng đầu về việc phải hòa đàm và hoà giải với Taliban.

Quan điểm của Taliban từ trước đến nay đều phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài, trong khi ông Ghani lại muốn có sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ. Chính những xung đột về lợi ích này sẽ là trở ngại rất lớn đến tương lai các cuộc đàm phán nội bộ. Và tất nhiên, ông Ghani sẽ phải cân nhắc xem điều gì có lợi hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS
Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

VOV.VN - Trước những cảnh báo về sự hiện diện của IS tại Afghanistan, Mỹ đang cân nhắc có nên kéo dài thời gian rút quân đang còn ở Afghanistan hay không.

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

VOV.VN - Trước những cảnh báo về sự hiện diện của IS tại Afghanistan, Mỹ đang cân nhắc có nên kéo dài thời gian rút quân đang còn ở Afghanistan hay không.

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết
Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan, chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức trong tuần này. 

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan, chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức trong tuần này. 

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan
Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

Một quan chức Afghanistan cấp cao bị phiến quân hành quyết
Một quan chức Afghanistan cấp cao bị phiến quân hành quyết

VOV.VN - Theo nguồn tin, ông Late Khan, 26 tuổi bị bắt cóc cách đây 2 ngày tại khu vực Sayyed Abad và bị sát hại tại huyện Chak-i Wadak gần đó.

Một quan chức Afghanistan cấp cao bị phiến quân hành quyết

Một quan chức Afghanistan cấp cao bị phiến quân hành quyết

VOV.VN - Theo nguồn tin, ông Late Khan, 26 tuổi bị bắt cóc cách đây 2 ngày tại khu vực Sayyed Abad và bị sát hại tại huyện Chak-i Wadak gần đó.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết
Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

VOV.VN - Tính đến 1/3, số người  thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Afghanistan trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người.

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

VOV.VN - Tính đến 1/3, số người  thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Afghanistan trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan
Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

VOV.VN - Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama vừa đề nghị Quốc hội chính thức cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận IS đã mở rộng hoạt động sang Afghanistan

VOV.VN - Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama vừa đề nghị Quốc hội chính thức cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống IS.

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014
Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

VOV.VN - Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng vì giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ.

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

VOV.VN - Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng vì giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ.

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người
Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

VOV.VN - Nhiều người cùng đàn gia súc bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

VOV.VN - Nhiều người cùng đàn gia súc bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan
Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này cảm thấy bất an trước việc IS mở rộng hoạt động và gia tăng đe dọa khủng bố ở Afghanistan.

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này cảm thấy bất an trước việc IS mở rộng hoạt động và gia tăng đe dọa khủng bố ở Afghanistan.