Tổng thống al- Sisi dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Nội các mới Ai Cập

VOV.VN- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 19/9 đã dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Nội các mới bao gồm 16 tân Bộ trưởng.

Theo AFP, Nội các mới của Ai Cập được ra mắt chỉ một tuần sau khi Nội các cũ từ chức vì bê bối tham nhũng.

Ông Sharif Ismail (trái) khi còn là Bộ trưởng Dầu mỏ và Tổng thống al-Sisi. Ảnh AFP

Theo đó, ông Sharif Ismail, người từng là Bộ trưởng Dầu mỏ trong Nội các cũ sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng, trong khi người đứng đầu các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp và Tài chính vẫn giữ nguyên.

Tân thủ tướng Ismail được coi là nhà kỹ trị lão luyện với rất nhiều kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn dầu khí quốc gia trước khi trở thành Bộ trưởng vào năm 2013. Nội các mới của ông Ismail sẽ giảm đi 4 Bộ so với trước đây.

Trước đó, Chính phủ của Thủ tướng Ibrahim Mahlab đã tuyên bố từ chức ngày 12/9 sau vụ Bộ trưởng Nông nghiệp Salah Helal bị bắt để điều tra tham nhũng.

Vụ bắt giữ ông Helal đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích Chính phủ của ông Mahlab vì những chậm chễ trong các dự án kinh tế.

Việc ông Mahlab từ chức diễn ra trong bối cảnh Ai Cập chuẩn bị cho các cuộc bầu cử lập pháp vốn bị trì hoãn nhiều lần trước đó trong 2 đợt 17/10 và 2/12 tới.

Ông Mahlab từng là người đứng đầu tập đoàn xây dựng Arab Contractors trước khi được Tổng thống Adly Mansour chỉ định làm Thủ tướng vào tháng 3/2014, chỉ chưa đầy một năm sau khi quân đội do Bộ trưởng Quốc phòng al-Sisi tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp
Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án Ai Cập hôm nay xét xử cựu Tổng thống Morsi với cáo buộc làm gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia cho Qatar.

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án Ai Cập hôm nay xét xử cựu Tổng thống Morsi với cáo buộc làm gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia cho Qatar.

Tổng thống Ai Cập thăm “người bạn chiến lược” Nga
Tổng thống Ai Cập thăm “người bạn chiến lược” Nga

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/8 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Tổng thống Ai Cập thăm “người bạn chiến lược” Nga

Tổng thống Ai Cập thăm “người bạn chiến lược” Nga

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/8 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Chính phủ Ai Cập được chấp thuận từ chức
Chính phủ Ai Cập được chấp thuận từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Ai Cập Ibrahim Mehlep đã đệ đơn từ chức của nội các nước này và được Tổng thống An Sisi chấp thuận.

Chính phủ Ai Cập được chấp thuận từ chức

Chính phủ Ai Cập được chấp thuận từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Ai Cập Ibrahim Mehlep đã đệ đơn từ chức của nội các nước này và được Tổng thống An Sisi chấp thuận.