Tổng thống Algeria cam kết cầm quyền 1 năm nếu đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Algeria Bouteflika tuyên bố, ông chỉ cầm quyền thêm 1 năm nếu đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Động thái này diễn ra khi cuối tuần qua, hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi ông Bouteflika không tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng Tư tới.

Trước đó, ngày 9/2, Tổng thống Bouteflika đã được đảng Mặt trận Giải phóng quốc gia (FLN) cầm quyền chọn làm ứng cử viên của đảng tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 18/4 tới.

Tổng thống Algeria Bouteflika. (Ảnh: KT)

Tổng thống Bouteflika 82 tuổi, đắc cử năm 1999. Sau cơn đột quỵ năm 2013 sức khỏe ông suy giảm đáng kể, phải sử dụng xe lăn và ít khi xuất hiện trước công chúng. Ông đã nhận được sự ủng hộ của các chính đảng khác, trong đó có đảng Tập hợp Quốc gia vì dân chủ (RND) của Thủ tướng Ahmed Ouyahia.

Trong khi đó,  đảng Tập hợp vì văn hóa và dân chủ (RCD), một đảng đối lập cho biết, sẽ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống để phản đối việc Tổng thống Bouteflika ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ lục 44 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Ukraine
Kỷ lục 44 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng cộng 44 trong số 91 người nộp hồ sơ đã trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Ukrainevào cuối tháng 3/2019.

Kỷ lục 44 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Ukraine

Kỷ lục 44 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng cộng 44 trong số 91 người nộp hồ sơ đã trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Ukrainevào cuối tháng 3/2019.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Cory Booker được coi là ứng viên trẻ sáng giá của đảng Dân chủ cạnh tranh với Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Cory Booker được coi là ứng viên trẻ sáng giá của đảng Dân chủ cạnh tranh với Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Ông Joe Biden sẽ sớm quyết định có tranh cử Tổng thống Mỹ hay không
Ông Joe Biden sẽ sớm quyết định có tranh cử Tổng thống Mỹ hay không

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ sớm đưa ra thông báo về quyết định có tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 hay không.

Ông Joe Biden sẽ sớm quyết định có tranh cử Tổng thống Mỹ hay không

Ông Joe Biden sẽ sớm quyết định có tranh cử Tổng thống Mỹ hay không

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ sớm đưa ra thông báo về quyết định có tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 hay không.