Tổng thống Armenia vướng cáo buộc mang quốc tịch kép

VOV.VN - Văn phòng Tổng công tố Armenia đã mở một vụ án hình sự để điều tra cáo buộc Tổng thống Armen Sarkisyan che giấu việc mang hai quốc tịch trước khi được bầu làm Tổng thống của nước này.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Armenia Ara Zograbyan hôm qua (3/5) cho biết, 53 luật sư đã nộp đơn khiếu nại liên quan tội danh che giấu sự thật về quốc tịch kép của Tổng thống Armen Sarkisyan.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Điều tra đặc biệt Armenia đã từ chối mở một vụ án hình sự trên cơ sở tuyên bố của các luật sư. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng Công tố đã hủy bỏ quyết định của Cơ quan Điều tra đặc biệt và mở một vụ án hình sự theo Điều 325 Khoản 1 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, các luật sư đã đệ đơn kiện lên Cơ quan Điều tra đặc biệt của Armenia, cho rằng ông Sarkisyan có quốc tịch Anh từ năm 2003 đến hết năm 2012. Trong khi đó, ông được bầu làm Tổng thống vào ngày 2/3/2018. Do đó không đáp ứng tiêu chí đối với ứng cử viên cho chức vụ nguyên thủ quốc gia. Theo quy định, ứng viên phải là công dân Armenia trong 6 năm gần nhất trước khi ứng cử.

Các luật sư chỉ ra rằng, ông Sarkisyan chỉ có thể được bầu làm Tổng thống nếu từ bỏ quyền công dân Anh trước ngày 1/3/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố từ chức
Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố từ chức

VOV.VN - Hôm nay (25/4), Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ từ chức.

Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố từ chức

Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố từ chức

VOV.VN - Hôm nay (25/4), Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ từ chức.

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm
Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

VOV.VN - Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

VOV.VN - Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì vấn đề Armenia
Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì vấn đề Armenia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận tội ác diệt chủng người Armenia trong thời kỳ đế chế Ottoman (tiền thân của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại) được cho là một bước đi mang tính bước ngoặt thách thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì vấn đề Armenia

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì vấn đề Armenia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận tội ác diệt chủng người Armenia trong thời kỳ đế chế Ottoman (tiền thân của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại) được cho là một bước đi mang tính bước ngoặt thách thức Thổ Nhĩ Kỳ.