Tổng thống Belarus tái bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Nội các

VOV.VN - Tổng thống Lukashenko đã tái bổ nhiệm ông Roman Golovchenko làm Thủ tướng Belarus sau khi đã được Hạ viện thông qua.

Cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus hôm qua (19/8) đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ban hành các sắc lệnh tái bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên trong Chính phủ nước này.

Cụ thể, Tổng thống Lukashenko đã tái bổ nhiệm ông Roman Golovchenko làm Thủ tướng Belarus sau khi đã được Hạ viện thông qua, đồng thời ký một sắc lệnh về việc tái bổ nhiệm các thành viên trong Chính phủ. Như vậy, ngoài Thủ tướng Golovchenko, các vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng vẫn được giữ lại trong Chính phủ mới.

Ông Golovchenko được Tổng thống Lukashenko chỉ định giữ chức Thủ tướng nước này thay thế ông Sergey Rumas từ ngày 4/6/2020. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Lukashenko tái đắc cử, Chính phủ do ông Golovchenko lãnh đạo đã từ chức để chuẩn bị cho việc thành lập một Chính phủ mới bởi Tổng thống mới được bầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus rơi vào vòng xoáy bất ổn, Tổng thống ra lệnh ngăn bạo động
Belarus rơi vào vòng xoáy bất ổn, Tổng thống ra lệnh ngăn bạo động

VOV.VN - Sau cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 9/8 vừa qua, chính trường Belarus liên tiếp có các diễn biến phức tạp.

Belarus rơi vào vòng xoáy bất ổn, Tổng thống ra lệnh ngăn bạo động

Belarus rơi vào vòng xoáy bất ổn, Tổng thống ra lệnh ngăn bạo động

VOV.VN - Sau cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 9/8 vừa qua, chính trường Belarus liên tiếp có các diễn biến phức tạp.

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực
Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

VOV.VN - Ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

VOV.VN - Ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.