Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cho biết, chính phủ nước này không có “kế hoạch tham chiến tại Ukraine”, đồng thời kêu gọi người dân cần phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề đó.

“Tôi đã nói hơn 1.000 lần rằng chúng tôi không có kế hoạch chiến đấu tại Ukraine. Nhưng vấn đề đang nóng. Người Belarus không cho phép chiến tranh ở cấp độ di truyền. Đó là lý do tại sao nó đã bắt đầu bị khai thác. Ở thời Liên Xô, từng là khôn ngoan khi không chỉ nói về tuyên truyền mà còn về phản tuyên truyền. Vì vậy, chúng ta cần phản ứng một cách bình tĩnh, nhưng không bao biện", hãng thông tấn BelTA dẫn lời Lukashenko cho biết.

Tổng thống Belarus cũng chỉ trích phe đối lập đang gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân khi tuyên bố rằng quân đội Belarus sẽ tham gia các hoạt động chiến đấu ở quốc gia láng giềng. Ngoài ra, ông nói rằng các nhà hoạt động đối lập đang thành lập các đơn vị tình nguyện để chiến đấu ở Ukraine.

“Vậy thực tế thì những ai đang chiến đấu ở Ukraine”, ông Lukashenko đặt câu hỏi.

Tổng thống Lukashenko tin rằng những cáo buộc từ nước ngoài cho rằng Belarus có kế hoạch tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine là có chủ đích. "Vì vậy, dư luận đang được chuẩn bị sẵn sàng để lôi kéo chúng tôi vào cuộc", ông Lukashenko khẳng định.

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết thêm: "Chúng tôi chỉ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến chỉ trong trường hợp có một cuộc xâm lược được phát động chống lại chúng tôi, trong trường hợp họ gây chiến với chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn cảnh giác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus
Australia áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Australia đã áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus và các thành viên gia đình vì liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Australia áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus

Australia áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Australia đã áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Belarus và các thành viên gia đình vì liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga
Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga

VOV.VN - Các quan chức Ukraine ngày 21/3 cảnh báo rằng, quân đội Belarus đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công Ukraine vào đầu tuần thứ 5 kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua.

Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga

Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga

VOV.VN - Các quan chức Ukraine ngày 21/3 cảnh báo rằng, quân đội Belarus đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công Ukraine vào đầu tuần thứ 5 kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua.

Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus
Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 18/03 đã bỏ phiếu thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

Hạ viện Mỹ ủng hộ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 18/03 đã bỏ phiếu thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.