Tổng thống Biden chúc mừng Mỹ cấp phép vaccine loại chỉ cần tiêm một liều

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng Covid-19 chỉ cần tiêm một liều duy nhất của hãng Johnson&Johnson cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Đây là loại vaccine Covid-19 thứ ba được Mỹ thông qua. Loại vaccine này đã được thử nghiệm ở trên 44.000 người tại Mỹ, Nam Phi và Mỹ Latin, đạt hiệu quả phòng bệnh Covid-19 ở mức trung bình đến nặng là 66,1% trong ít nhất 4 tuần sau tiêm. Tại Mỹ, hiệu quả của vaccine này đạt 72%, và lên tới 86% phòng các thể nặng khi nhiễm virus.

Vaccine của hãng Johnson&Johnson được dư luận quan tâm vì đây là một trong số ít những loại vaccine ngừa Covid-19 chỉ phải tiêm một liều và có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường. Các loại vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech đều phải tiêm hai liều và bảo quản trong những điều kiện nhiệt độ lạnh sâu, đòi hỏi các hạ tầng kỹ thuật phức tạp hơn đi kèm.

Chính phủ Mỹ đã có thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine của hãng Johnson&Johnson và có kế hoạch phân phối khoảng 3 đến 4 triệu trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng hoan nghênh về việc cấp phép, coi đó là một thông tin tốt lành với người dân. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi người dân Mỹ không nên mất cảnh giác trong phòng bệnh khi mà các biến thể mới có thể sẽ làm dịch bệnh bùng phát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19
Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Tổng thống Biden kêu gọi Thượng viện Mỹ hành động nhanh chóng với gói cứu trợ Covid-19
Tổng thống Biden kêu gọi Thượng viện Mỹ hành động nhanh chóng với gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi “hành động nhanh chóng” tại Thượng viện, sau khi Hạ viện vào rạng sáng ngày 27/2 (theo giờ địa phương), đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của ông.

Tổng thống Biden kêu gọi Thượng viện Mỹ hành động nhanh chóng với gói cứu trợ Covid-19

Tổng thống Biden kêu gọi Thượng viện Mỹ hành động nhanh chóng với gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi “hành động nhanh chóng” tại Thượng viện, sau khi Hạ viện vào rạng sáng ngày 27/2 (theo giờ địa phương), đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của ông.

Spa tắm nước nóng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Italia
Spa tắm nước nóng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Italia

VOV.VN - Spa Casciana ở Italia là nơi có trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu cho các bệnh nhân Covid-19.

Spa tắm nước nóng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Italia

Spa tắm nước nóng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Italia

VOV.VN - Spa Casciana ở Italia là nơi có trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu cho các bệnh nhân Covid-19.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19
Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?
Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.