Tổng thống Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/8 thông báo ý định đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Nicolas Bursn làm đại sứ tại Trung Quốc. Trong khi đó, ông Rahm Emanuel - cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng, cựu Thị trưởng Chicago được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.

Thông báo đã được dự đoán từ trước và nếu chính thức được đề cử, cả ông Burns và ông Emanuel sẽ được Thượng viện chuẩn thuận.

Ông Nicolas Burns là một trong những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Mỹ, từng làm việc cho cả chính quyền Dân chủ và Cộng hòa trong hơn 25 năm qua.

Ông từng là đại sứ Mỹ tại Hy Lạp thời Tổng thống Bill Clinnton, đại sứ Mỹ tại NATO thời Tổng thống George W. Bush và từng là thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị từ năm 2005-2008.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đặt cạnh tranh kinh tế và địa chính trị là yếu tố quan trọng trong chính sách ngoại giao, ông Burns, với tư cách là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sẽ giữ vai trò quan trọng trong xử lý quan hệ giữa 2 nước.

Nhà Trắng có ý định theo đuổi mối quan hệ với Bắc Kinh giống như chiến lược của Washington với Điện Kremlin. Dù Nga và Mỹ là đối thủ trong gần như mọi mặt trận, các nhà ngoại giao cấp cao của cả 2 nước vẫn duy trì hợp tác trong một số vấn đề có lợi cho cả 2 bên, như kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Kiểu mô hình này có thể được áp dụng trong quan hệ Mỹ-Trung, với sự hợp tác trong các vấn đề như Triều Tiên và biến đổi khí hậu.

Ông Biden cũng đề cử cựu thị trưởng Chicago Rahm Emanuel làm đại sứ tại Nhật Bản. Không giống như ông Nicolas Bursn, ông Emanuel không phải là một nhà ngoại giao kỳ cựu hay là một chuyên gia về Nhật Bản. Từng là chánh văn phòng Nhà Trắng thời Tổng thống Barack Obama và trước đó là nghị sỹ bang Illinois, ông Emanuel có mối quan hệ thân cận với một số nhân vật hàng đầu trong Nhà Trắng của Tổng thống Biden hiện nay, trong đó có Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp
Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Tính đến tháng 6, Trung Quốc đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp - một động thái được cho là nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực tiềm ẩn do căng thẳng Trung - Mỹ gây ra.

Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp

Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Tính đến tháng 6, Trung Quốc đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp - một động thái được cho là nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực tiềm ẩn do căng thẳng Trung - Mỹ gây ra.

Tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ
Tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ

VOV.VN - Chiều 28/7, theo giờ Mỹ, ông Tần Cương-  tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ. Trước khi được cử làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này.

Tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ

Tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ

VOV.VN - Chiều 28/7, theo giờ Mỹ, ông Tần Cương-  tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ. Trước khi được cử làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này.

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán
Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

VOV.VN - Việc vị trí Đại sứ tại Mỹ và Trung Quốc hiện đều bỏ trống đang làm gia tăng thêm sự không chắc chắn trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

Vị trí Đại sứ ở Mỹ và Trung Quốc đều bỏ trống: Quan hệ 2 bên ngày càng khó đoán

VOV.VN - Việc vị trí Đại sứ tại Mỹ và Trung Quốc hiện đều bỏ trống đang làm gia tăng thêm sự không chắc chắn trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.