Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã giải thích về quyết định không trừng phạt công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời cho rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ quan hệ với các đồng minh châu Âu.

"Lúc đầu tôi đã phản đối Dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, dự án này gần như đã hoàn thành vào thời điểm tôi nhậm chức. Do đó, việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt sẽ gây phản tác dụng trong quan hệ với châu Âu và tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác để bắt đầu giải quyết vấn đề này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè này và cung cấp nguồn cung khí đốt ổn định cho châu Âu cũng như tạo điều kiện để Nga tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường này.

Trước đó, CNN đưa tin, trong tháng này, chính quyền Tổng thống Biden quyết định trừng phạt một số thực thể nhỏ hơn liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2, trong đó có một số công ty và tàu thuyền Nga giúp thi công dự án. Tuy nhiên, Mỹ đã quyết định miễn trừng phạt một công ty lớn thi công dự án là Nord Stream 2 AG, được đăng ký là một công ty Thụy Sĩ nhưng có công ty mẹ là tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

Động thái trên sẽ khiến việc xây dựng đường ống dẫn khí này tiếp tục được thực hiện. Điều đó cho thấy chính quyền Tổng thống Biden ưu tiên quan hệ với các đồng minh hơn là những mối lo ngại về đe dọa địa chính trị tiềm ẩn - vốn có thể gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Dân chủ mà nhiều người trong số đó phản đối Dòng chảy phương Bắc 2.

Axios đánh giá quyết định của chính quyền Tổng thống Biden có thể là một chiến thắng cho Tổng thống Nga Putin khi mà nhiều nghị sĩ trong Quốc hội cho rằng việc này sẽ giúp Nga có ảnh hưởng lớn hơn ở Đông Âu. Động thái trên cũng có thể khiến Ukraine không hài lòng bởi đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ giúp Nga "qua mặt" Ukraine để vận chuyển khí đốt tới EU qua Biển Baltic, làm suy giảm nguồn doanh thu quan trọng của Ukraine.

Một nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden cho rằng việc dừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không đáng để đánh đổi quan hệ với Đức bởi hai nước có thể hợp tác với nhau để cùng giải quyết nhiều vấn đề an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga
Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.