Tổng thống Biden lên tiếng về “vũ khí ác mộng” của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 20/10 rằng ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi một bài báo đưa tin, Bắc Kinh đã thử một vũ khí lượn siêu thanh có khả năng hạt nhân.

Trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để đến thăm Pennsylvania, trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu có lo ngại về các tên lửa siêu thanh của Trung Quốc hay không, ông Biden đã trả lời là "có".

Các vũ khí siêu thanh di chuyển nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, khoảng 6.200 km/h.

Cuối tuần trước, Financial Times cho biết, hồi tháng 8, Trung Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh có thể di chuyển toàn cầu ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu được định sẵn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Vụ phóng thử trên diễn ra khi Mỹ và các đối thủ của nước này đẩy nhanh tốc độ xây dựng vũ khí siêu thanh - hệ thống vũ khí tiếp theo có thể khiến cho các địch thủ không có thời gian phản ứng và vô hiệu hóa các cơ chế ngăn chặn truyền thống.

"Các vũ khí siêu thanh là nhân tố thay đổi cuộc chơi chiến lược với khả năng nguy hiểm khi phá hủy căn bản sự ổn định chiến lược", Thượng nghị sĩ Angus King thuộc bang Maine cho biết ngày 18/10, đồng thời nhận định, "Mỹ không thể đi sau trong quá trình phát triển này cũng như sẽ không để xuất hiện những điểm mù giữa bối cảnh chúng tôi đang theo dõi sự tiến triển của các đối thủ".

Nhà Trắng đã dấy lên lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc qua "các kênh ngoại giao", người phát ngôn Jen Psaki nhận định với báo giới hôm 20/10.

Hồi tháng 9, Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến thuộc Lầu Năm Góc đã thử thành công vũ khí siêu thanh có thể di chuyển nhanh hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Đây là cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của lớp vũ khí này kể từ năm 2013.

Các công ty như Lockheed Martin và Raytheon Technologies đang làm việc để phát triển khả năng của vũ khí siêu thanh Mỹ. Các vũ khí siêu thanh là "những vũ khí ác mộng" tiềm tàng, ông King cho hay, đồng thời đánh giá, việc Nga và Trung Quốc phát triển những vũ khí như vậy có thể dẫn đến thảm họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc
Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Biden tìm cách ổn định quan hệ với Moscow và châu Âu lo ngại việc này sẽ dẫn đến những nhượng bộ với điện Kremlin – điều mà họ cho là mối đe dọa cấp bách.

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO “làm khó” nỗ lực của Biden đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Nga – NATO diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Biden tìm cách ổn định quan hệ với Moscow và châu Âu lo ngại việc này sẽ dẫn đến những nhượng bộ với điện Kremlin – điều mà họ cho là mối đe dọa cấp bách.

Phá vỡ cam kết 7 thập kỷ, Tổng thống Biden chấp nhận “trả giá” để đối phó với Trung Quốc
Phá vỡ cam kết 7 thập kỷ, Tổng thống Biden chấp nhận “trả giá” để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - AUKUS đã làm rõ kế hoạch của Mỹ nhằm thách thức mạnh mẽ Trung Quốc nhưng với bước đi này, chính quyền Tổng thống Biden đang đối mặt với nguy cơ hủy hoại thêm những mối quan hệ cốt lõi với các đồng minh truyền thống.

Phá vỡ cam kết 7 thập kỷ, Tổng thống Biden chấp nhận “trả giá” để đối phó với Trung Quốc

Phá vỡ cam kết 7 thập kỷ, Tổng thống Biden chấp nhận “trả giá” để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - AUKUS đã làm rõ kế hoạch của Mỹ nhằm thách thức mạnh mẽ Trung Quốc nhưng với bước đi này, chính quyền Tổng thống Biden đang đối mặt với nguy cơ hủy hoại thêm những mối quan hệ cốt lõi với các đồng minh truyền thống.

Tổng thống Mỹ Biden giữ lời hứa, tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn
Tổng thống Mỹ Biden giữ lời hứa, tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn từ 63.500 người lên 125.000 người trong năm tài chính 2022 (bắt đầu từ ngày 1/10).

Tổng thống Mỹ Biden giữ lời hứa, tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn

Tổng thống Mỹ Biden giữ lời hứa, tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn từ 63.500 người lên 125.000 người trong năm tài chính 2022 (bắt đầu từ ngày 1/10).