Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

"Việc đảm bảo dòng chảy thương mại toàn cầu không gặp trở ngại là lợi ích thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Mỹ", Tổng thống Biden khẳng định tại Học viện Tuần duyên ở New London, Connecticut hôm 19/5.

"Điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta không đóng vai trò tích cực để đặt ra các quy tắc ứng xử và định hình chúng xoay quanh các giá trị dân chủ".

Ông Biden cho rằng: "Trong hàng thập kỷ, những quy tắc này đã thúc đẩy sức mạnh kinh tế toàn cầu, đem lại lợi ích cho các quốc gia ở mọi nơi và giúp mọi người trên thế giới phát triển tiềm năng kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến những quy tắc trên ngày càng bị thách thức bởi sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ và các hành động gây gián đoạn của các quốc gia như Nga và Trung Quốc - vấn đề mà tôi đã có những cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin".

Tổng thống Mỹ cũng nhận định, các quy tắc hàng hải cơ bản như tự do hàng hải là nền móng của an ninh và kinh tế toàn cầu. Khi các quốc gia cố gắng thách thức hệ thống này hoặc thay đổi các quy tắc theo hướng có lợi cho họ, mọi thứ sẽ không còn cân bằng nữa.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi vô cùng cứng rắn ở những khu vực này trên thế giới, vốn là những tuyến đường trao đổi thương mại và vận chuyển huyết mạch, dù ở Biển Đông, Vịnh Arab hay Bắc Cực”.

Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về việc tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, cũng như việc Nga thiết lập các tiền đồn dọc bờ biển Bắc Cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh chống Trung Quốc “một lòng” ở Biển Đông
Liên minh chống Trung Quốc “một lòng” ở Biển Đông

VOV.VN - Lo ngại những hành động quyết đoán của Trung Quốc và hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, ngày càng nhiều quốc gia có những phát ngôn và động thái kiên quyết hơn ở Biển Đông.

Liên minh chống Trung Quốc “một lòng” ở Biển Đông

Liên minh chống Trung Quốc “một lòng” ở Biển Đông

VOV.VN - Lo ngại những hành động quyết đoán của Trung Quốc và hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, ngày càng nhiều quốc gia có những phát ngôn và động thái kiên quyết hơn ở Biển Đông.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh
Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

VOV.VN - Với một nước Mỹ chia rẽ và liên minh bị xé lẻ dưới thời ông Trump, Tổng thống Biden đã chọn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc để đoàn kết nước Mỹ và đồng minh trong một mục tiêu chung.

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

Biden biến Trung Quốc thành quân cờ để hàn gắn nước Mỹ và đoàn kết đồng minh

VOV.VN - Với một nước Mỹ chia rẽ và liên minh bị xé lẻ dưới thời ông Trump, Tổng thống Biden đã chọn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc để đoàn kết nước Mỹ và đồng minh trong một mục tiêu chung.