Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 18/2 đề xuất với Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) triệu tập cuộc họp khẩn cấp về những bất ổn gần đây tại Venezuela làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình của khu vực Mỹ Latin Telesur, Tổng thống Bolivia Morales nhấn mạnh, Venezuela không đơn độc, đồng thời kêu gọi các khối trong khu vực như: Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, Liên minh Bolivar cần thể hiện sự ủng hộ đối với đất nước này. 

Biểu tình ở Venezuela (Ảnh: Reuters)

Nhân dịp này, Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Trước đó, Chính phủ Venezuela cũng cáo buộc Mỹ ủng hộ những người biểu tình là sinh viên - lực lượng bị quy trách nhiệm gây ra bạo lực làm 3 người thiệt mạng tuần trước.

Ngay sau khi Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tài trợ cho các nhóm biểu tình chống Chính phủ và quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ liên quan các hoạt động này, Mỹ lập tức ra tuyên bố phản đối. Phát biểu với báo chí ngày 17/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng, các cáo buộc của Venezuela là "vô căn cứ và không đúng sự thật".

Các cuộc biểu tình bạo lực ở Venezuela kể từ tuần trước đã làm 3 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Chính phủ Venezuela ngày 17/2 đã ra lệnh cho ba nhà ngoại giao Mỹ-bị buộc tội kích động các cuộc biểu tình bạo lực- phải rời khỏi đất nước này trong vòng hai ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên