Tổng thống đắc cử Ukraine đề xuất kế hoạch hòa bình

VOV.VN - Trong đó có việc ban hành một lệnh ân xá rộng rãi và “tạo điều kiện tiến hành bầu cử địa phương trước thời hạn”.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Warsaw (Ba Lan) ngày 4/6, Tổng thống đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroshenko đã đưa ra một kế hoạch hòa bình để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay tại miền Đông Ukraine. Theo đó, sẽ tiến hành bầu cử sớm chính quyền khu vực.

Tổng thống đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroshenko (Ảnh: Getty Images)

      Ông Poroshenko nói: "Chúng tôi có một cuộc đối thoại rất tích cực mà qua đó cho thấy rằng Ukraine có các đồng minh đáng tin cậy là EU, Mỹ, Canada và các nước khác trên toàn thế giới - những nước đã tuyên bố rõ ràng đứng về phía Ukraine để giải quyết xung đột hiện nay ở miền Đông”.

Tổng thống đắc cử của Ukraine cũng cho biết, sau các cuộc đàm phán ở Warsaw, ông có “lý do để lạc quan”, đặc biệt là sau khi nhận được cam kết hỗ trợ an ninh của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Poroshenko nói: “Ngày 4/6, cùng với các nhà lãnh đạo các nước châu Âu, Canada và Mỹ, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về một kế hoạch hòa bình mà tôi có thẻ sẽ trình bày trong lễ nhậm chức của tôi sắp tới”.

Theo ông Poroshenko, trong kế hoạch này còn có việc xem xét chia sẻ quyền lực trung ương "theo mô hình Ba Lan" và ân xá cho những người phạm tội. 

Ông Poroshenko nói: “Đây sẽ là một đề nghị phân cấp khó khăn, việc phân cấp sẽ được xây dựng theo mô hình Ba Lan. Nếu các đề xuất này được chấp thuận và chúng tôi có thể bắt đầu đối thoại, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội đặc biệt để giải quyết tình hình, nếu không, khi đó Ukraine cần bảo vệ mình".

Ông cũng lưu ý Chính phủ Ukraine có trách nhiệm đối với an ninh của các công dân và cần bảo vệ họ trong bối cảnh họ bị khủng bố bởi những "kẻ cướp và khủng bố".

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời Tổng thống đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông phản đối những lời kêu gọi thiết lập tình trạng thiết quân luật tại khu vực miền Đông bất ổn của nước này và ủng hộ các giải pháp hòa bình.

Ông Poroshenko cho rằng, kế hoạch thực hiện thiết quân luật mà Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đề xuất sẽ không giúp ích cho các nỗ lực hòa bình tại miền Đông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên