Tổng thống Donald Trump sẽ không mất thời gian với cuộc tranh luận trực tuyến

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố ông sẽ không mất thời gian tham gia tranh luận trực tuyến với đối thủ Joe Biden.

Ngay sau khi Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa ông Donald Trump và ông Biden sẽ được tổ chức trực tuyến, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ không tham gia sự kiện này vì không muốn mất thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business, cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ông Donald Trump được chẩn đoán mắc Covid-19, ông Donald Trump nhấn mạnh “Ủy ban tranh luận tổng thống đã thay đổi hình thức tranh luận và điều này không thể chấp nhận được. Ông Donald Trump cũng khẳng định đã dễ dàng đánh bại đối thủ của mình trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ông Donald Trump cũng cho rằng mình sẽ tiếp tục là người chiến thắng trong cuộc tranh luận thứ hai.

Ngay sau phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Bill Stiepen, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump nhấn mạnh quyết định của Ủy ban tranh luận Tổng thống đã bảo vệ ông Biden với việc đơn phương ủy cuộc tranh luận trực tiếp. Theo ông Bill Stiepen, Tổng thống Donald Trump sẽ liên tục công bố các kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trước tranh luận, do đó, Ủy ban tranh luận không nhất thiết phải đơn phương thay đổi hình thức của sự kiện này vì điều này khiến cử tri mất đi cơ hội xem hai ứng cử viên đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden dường như đã chấp thuận thay đổi này khi ra tuyên bố nhấn mạnh “cựu Phó Tổng thống Biden mong muốn trao đổi trực tiếp với người dân Mỹ và so sánh các kế hoạch đoàn kết và xây dựng lại đất nước của mình với sự lãnh đạo thất bại của ông Donald Trump đối với vấn đề Covid-19. Tuyên bố cũng cho rằng sự thất bại của chính quyền Donald Trump trong xử lý Covid-19 đã khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái.

Hình thức tổ chức tranh luận được thay đổi 1 ngày sau cuộc tranh luận phó tổng thống và 1 tuần sau cuộc tranh luận tổng thống lần thứ nhất. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Donald Trump cùng một loạt các cố vấn thân cận của Tổng thống tại Nhà Trắng mắc Covid-19. Tổng thống Donald Trump đã phải nhập viện điều trị và đã trở về Nhà Trắng tiếp tục quá trình hồi phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra trực tuyến
Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra trực tuyến

VOV.VN - Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 15/10.

Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra trực tuyến

Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra trực tuyến

VOV.VN - Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 15/10.

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020
Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc “so găng” trực tiếp và duy nhất giữa ông Mike Pence và bà Harris đã nhận được sự đánh giá khá tích cực.

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc “so găng” trực tiếp và duy nhất giữa ông Mike Pence và bà Harris đã nhận được sự đánh giá khá tích cực.

Bầu cử Mỹ: Hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm
Bầu cử Mỹ: Hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Thống kê ban đầu từ 31 trên tổng số 50 bang ở Mỹ cho thấy hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong bối cảnh ngày tổng tuyển cử 3/11 đang tới gần.

Bầu cử Mỹ: Hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

Bầu cử Mỹ: Hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Thống kê ban đầu từ 31 trên tổng số 50 bang ở Mỹ cho thấy hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong bối cảnh ngày tổng tuyển cử 3/11 đang tới gần.