Tổng thống Donald Trump: “Tôi đã tiên đoán đúng rất nhiều việc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bao biện về những tuyên bố được cho là vô căn cứ của mình rằng ông đã “tiên đoán đúng nhiều việc”.

Theo AFP, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Time danh tiếng hồi cuối tuần, ông Trump khẳng định, ông có thể “nhìn thấy trước nhiều việc mà sau đó đã trở thành sự thật”.

Dù từng đưa ra rất nhiều tuyên bố được cho là vô căn cứ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng, ông có lý khi đưa ra những tuyên bố nói trên. Ảnh: Reuters

Lời khẳng định trên của ông Trump được cho là nhằm khỏa lấp những tuyên bố được cho là vô căn cứ của ông rằng ông bị Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama nghe lén trong quá trình vận động tranh cử, hay việc Thụy Điển từng bị tấn công khủng bố, hoặc việc một số nước thành viên NATO còn nợ tiền Mỹ.

Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Tôi là người sống rất bản năng và bản năng của tôi luôn mách bảo tôi những điều đúng đắn. Tôi từng tiên đoán rất nhiều thứ và sau đó, mọi chuyện xảy ra đúng như tôi dự doán”.

Ông Trump lấy ví dụ rằng, gần đây nhất, ngày 4/3, ông từng ám chỉ rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã phạm luật khi ra lệnh nghe lén ông: “Thật quá tồi tệ. Tôi vừa phát hiện ra rằng ông Obama đã nghe lén tôi ở tháp Trump ngay trước thời điểm tôi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống”.

Tuyên bố này của ông Trump đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về độ chính xác của thông tin mà ông nêu ra và khiến uy tín của ông bị tổn hại nghiêm trọng. Ngoài ra, nó cũng khiến quan hệ giữa ông với giới tình báo trong nước càng thêm sứt mẻ.

Tuy nhiên, đến ngày 22/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes- người đứng đầu cuộc điều tra liên quan đến mối liên hệ giữa nhóm vận động tranh cử của ông Trump và Nga- cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ có thu thập thông tin về các cuộc liên lạc của nhóm vận động tranh cử của ông Trump vì nghi nhóm này có liên hệ với giới tình báo nước ngoài.

Ngay lập tức, ông Trump coi tuyên bố của ông Nunes là “chiến thắng của mình”: “Thấy chưa, điều đó có nghĩa là tôi đã đúng. Tôi nói là họ “nghe lén” và dùng từ “nghe lén” trong ngoặc kép là vì cách thức thực hiện hoạt động này trong thời điểm hiện tại khác xa so với ngày xưa.

Đó chỉ là cách tôi mô tả hoạt động của họ [giới chức tình báo dưới thời Tổng thống Obama-ND]. Những gì họ làm thực chất là hoạt động theo dõi và giám sát bất hợp pháp”.

Trước đó, hồi tháng 2, ông đã khiến cả châu Âu, đặc biệt là Thụy Điển kinh ngạc khi nhắc đến một vụ tấn công khủng bố hoàn toàn không có thực tại Thụy Điển mà ông Trump cho là “cái giá đắt đỏ cho việc quá hào phóng với người tỵ nạn”.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau tuyên bố của ông Trump, một cuộc bạo loạn đã xảy ra ở một khu ngoại ô thủ đô Stockholm khi đám đông người nhập cư đốt phá xe cộ và ném đá tấn công cảnh sát. Rất may không ai bị thương nặng.

Dù vậy, một lần nữa ông Trump cho rằng, những gì mình nói là đúng sự thật: “Thụy Điển, khi tôi nhắc đến họ, mọi người phát điên lên và chỉ một ngày sau đã xảy ra bạo loạn tại đây”.

Ông Trump cũng cho rằng, mình “có công” khi “vạch trần một thực tế” rằng các nước thành viên NATO không chịu chi trả chi phí để đảm bảo an ninh tại châu Âu: “NATO là một tổ chức trì trệ vì họ không chịu chi tiền để chống khủng bố. Họ đã phải sửa đổi điều này vì chính tôi đã yêu cầu họ làm thế. Chẳng ai biết được rằng, họ đã từng không chịu chi trả khoản tiền này ngoài tôi và tôi đã nói thẳng ra với họ”.

Cuối cùng, ông Trump khẳng định, ông đã tiên đoán chính xác về kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri Anh trong việc Anh ra đi hay tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu (Brexit): “Tôi hoàn toàn đúng về kết quả Brexit”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS
Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

VOV.VN - Sau vụ cấm nhập cảnh, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Abadi ngay tại Washington và cam kết chống khủng bố IS.

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

VOV.VN - Sau vụ cấm nhập cảnh, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Abadi ngay tại Washington và cam kết chống khủng bố IS.

Nhà Trắng: Tổng thống Trump chơi golf “hiệu quả” hơn ông Obama
Nhà Trắng: Tổng thống Trump chơi golf “hiệu quả” hơn ông Obama

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định, Tổng thống Trump chơi golf là vì công việc và cách chơi của ông hiệu quả hơn ông Obama.

Nhà Trắng: Tổng thống Trump chơi golf “hiệu quả” hơn ông Obama

Nhà Trắng: Tổng thống Trump chơi golf “hiệu quả” hơn ông Obama

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định, Tổng thống Trump chơi golf là vì công việc và cách chơi của ông hiệu quả hơn ông Obama.

Con trai ông Trump gây tranh cãi khi chỉ trích Thị trưởng London
Con trai ông Trump gây tranh cãi khi chỉ trích Thị trưởng London

VOV.VN - Con trai Tổng thống Mỹ Trump đã bị chỉ trích dữ dội khi dẫn lại câu nói của Thị trưởng London Sadiq Khan để “đập lại ông” sau vụ khủng bố ở London.

Con trai ông Trump gây tranh cãi khi chỉ trích Thị trưởng London

Con trai ông Trump gây tranh cãi khi chỉ trích Thị trưởng London

VOV.VN - Con trai Tổng thống Mỹ Trump đã bị chỉ trích dữ dội khi dẫn lại câu nói của Thị trưởng London Sadiq Khan để “đập lại ông” sau vụ khủng bố ở London.

Quan chức Mỹ tiết lộ những gì liên quan đến Tổng thống Donald Trump?
Quan chức Mỹ tiết lộ những gì liên quan đến Tổng thống Donald Trump?

VOV.VN - Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI và NSA đã tiết lộ những thông tin đầy bất ngờ liên quan đến ông Trump.

Quan chức Mỹ tiết lộ những gì liên quan đến Tổng thống Donald Trump?

Quan chức Mỹ tiết lộ những gì liên quan đến Tổng thống Donald Trump?

VOV.VN - Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI và NSA đã tiết lộ những thông tin đầy bất ngờ liên quan đến ông Trump.