Tổng thống Hàn Quốc chưa xem xét ân xá cho hai người tiền nhiệm bị kết án

VOV.VN - Hiện chưa phải là thời điểm để thảo luận về việc ân xá cho 2 cựu Tổng thống bị kết án là Park Geun-hye và Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) đã khẳng định như trên tại cuộc họp báo trực tuyến nhân dịp năm mới 2021. Ông Moon Jae-in cho biết cá nhân ông cũng như công chúng rất khó khăn để chấp nhận lời kêu gọi ân xá khi 2 cựu Tổng thống đều phủ nhận hành vi vi phạm và không chấp nhận phán quyết của Tòa.

Gần đây, cựu Thủ tướng Hàn Quốc (5/2017 - 1/2020), Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền, Hạ nghị sỹ Lee Nak-yon đã đứng đầu nhóm nghị sỹ kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in ân xá cho 2 cựu tổng thống với thông điệp thúc đẩy hòa giải và đoàn kết dân tộc.

Kể từ năm 2008 đến năm 2017, 2 Tổng thống liên tiếp ở Hàn Quốc gồm ông Lee Myung-bak (2008 - 2013) và bà Park Geun-hye (2013 – 2017) đều bị điều tra, xét xử và kết án hàng chục năm tù với các tội danh biển thủ, nhận hối lộ hay thao túng quyền điều hành quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 20 năm tù
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 20 năm tù

VOV.VN - Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 14/1 đã mở phiên tòa phúc thẩm lần hai với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tuyên bị cáo 20 năm tù giam, 1,8 tỷ won (1,6 triệu USD) tiền phạt, truy thu 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 20 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 20 năm tù

VOV.VN - Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 14/1 đã mở phiên tòa phúc thẩm lần hai với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tuyên bị cáo 20 năm tù giam, 1,8 tỷ won (1,6 triệu USD) tiền phạt, truy thu 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc chấp hành phạt tù 17 năm
Cựu Tổng thống Hàn Quốc chấp hành phạt tù 17 năm

VOV.VN - Chiều ngày 2/11, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bắt đầu thời điểm chấp hành án 17 năm tù với các tội danh như biển thủ tiền vốn của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhận hối lộ từ tập đoàn Samsung.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc chấp hành phạt tù 17 năm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc chấp hành phạt tù 17 năm

VOV.VN - Chiều ngày 2/11, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bắt đầu thời điểm chấp hành án 17 năm tù với các tội danh như biển thủ tiền vốn của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhận hối lộ từ tập đoàn Samsung.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị y án 17 năm tù giam
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị y án 17 năm tù giam

VOV.VN - Hôm nay (29/10), Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên mức án 17 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì tội biển thủ và hối lộ. Tại phiên tòa này, bị cáo Lee Myung-bak không tới trình diện.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị y án 17 năm tù giam

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị y án 17 năm tù giam

VOV.VN - Hôm nay (29/10), Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên mức án 17 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì tội biển thủ và hối lộ. Tại phiên tòa này, bị cáo Lee Myung-bak không tới trình diện.