Tổng thống Hàn Quốc có bài phát biểu quan trọng về Triều Tiên ở Na Uy

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu quan trọng về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên tại 1 diễn đàn dự kiến tổ chức tại Na Uy vào đầu tuần tới.

Đài KBS hôm nay (7/6) dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae In sẽ có bài phát biểu quan trọng về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên tại một diễn đàn dự kiến được tổ chức tại Na Uy vào đầu tuần tới. Đây sẽ là một phần trong chuyến công du Bắc Âu của Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 9/6 nhằm thực hiện tầm nhìn "tăng trưởng đổi mới, hoà bình và quốc gia bao trùm" của chính phủ nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Oslo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dự kiến sẽ cảm ơn sự ủng hộ của các nước Bắc Âu đối với tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời giải thích về lộ trình của Hàn Quốc hướng tới thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tại Oslo cũng có thể sẽ nhấn mạnh đến các lập trường cơ bản về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, thậm chí còn bao gồm một thông điệp cụ thể gửi tới Triều Tiên nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên kể từ khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển sẽ là 3 điểm dừng chân trong chuyến thăm làm việc tại Bắc Âu của Tổng thống Moon Jae In, kéo dài từ ngày 9/6 tới 16/6 tới. Chuyến công du này nhằm mục đích thiết lập quan hệ hữu nghị, tin tưởng với lãnh đạo các nước, xây dựng nền tảng hợp tác ở các lĩnh vực.

Đáng chú ý, theo lịch trình làm việc tại Na Uy từ ngày 11/6 tới 13/6, Tổng thống Moon Jae In sẽ tham dự các bữa tiệc chiêu đãi, tiến hành hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà, thảo luận phương án tăng cường quan hệ nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phi hạt nhân hoá, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên, thực hiện nền kinh tế thân thiện môi trường, lĩnh vực Bắc Cực, đóng tàu, hải dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người có tác động lớn đến kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 lộ diện?
Người có tác động lớn đến kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 lộ diện?

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vẫn luôn được nhắc tới như một nhân vật quan trọng có thể đã gây áp lực nhất định lên Triều Tiên.

Người có tác động lớn đến kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 lộ diện?

Người có tác động lớn đến kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 lộ diện?

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vẫn luôn được nhắc tới như một nhân vật quan trọng có thể đã gây áp lực nhất định lên Triều Tiên.

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3
Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/3 thông báo sẽ tham vấn với phía Mỹ, để tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế quan trọng với Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/3 thông báo sẽ tham vấn với phía Mỹ, để tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế quan trọng với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra “điểm sáng” của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra “điểm sáng” của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 là cơ hội để xác nhận những tiến bộ rất ý nghĩa mà hai bên có được thông qua đối thoại.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra “điểm sáng” của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra “điểm sáng” của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 là cơ hội để xác nhận những tiến bộ rất ý nghĩa mà hai bên có được thông qua đối thoại.

Trung Quốc: Đàm phán Mỹ-Triều không tránh khỏi vấp phải khó khăn
Trung Quốc: Đàm phán Mỹ-Triều không tránh khỏi vấp phải khó khăn

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhận định rằng càng đi sâu đàm phán, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên càng khó tránh khỏi vấp phải khó khăn.

Trung Quốc: Đàm phán Mỹ-Triều không tránh khỏi vấp phải khó khăn

Trung Quốc: Đàm phán Mỹ-Triều không tránh khỏi vấp phải khó khăn

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhận định rằng càng đi sâu đàm phán, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên càng khó tránh khỏi vấp phải khó khăn.

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ phim dài 75 phút, được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 6/3.

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ phim dài 75 phút, được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 6/3.