Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hóa “ông lão” bình dị bên thú cưng

VOV.VN - Thú cưng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều là chó, mèo bị bỏ rơi, được ông nhận nuôi và nay trở thành đệ nhất thú cưng tại Nhà Xanh.

Kể từ ngày 14/5, chú mèo Jjing Jjing của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trở thành "Đệ nhất mèo cưng" đầu tiên dọn vào Nhà Xanh (phủ Tổng thống tại Seoul). Ảnh: Korea Herald.
Jjing Jjing vốn là một chú mèo hoang, được con gái ông Moon Jae-in nhận nuôi và để lại cho ông khi đi lấy chồng năm 2007. Ảnh: Korea Herald.
Chú mèo này đã "đồng cam cộng khổ", chia sẻ cuộc sống yên bình với vợ chồng "ông lão" Moon Jae-in ở quê nhà Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang suốt từ đó đến nay. Ảnh: Korea Herald.
Ngày 14/5, ông Moon chia sẻ trên Twitter nỗi "lo lắng" rằng chú mèo tinh nghịch của mình có thể phá vỡ sự yên bình của một gia đình chim bẫy ruồi đang "định cư" ở Nhà Xanh với 5 chú chim non vừa mới chào đời vào đúng ngày ông đắc cử. Bởi ngày còn ở quê nhà, Jjing Jing đôi lúc khiến vợ chồng ông bất ngờ khi tha về "chiến tích" là những chú chim. Ảnh: Korea Herald.

Cùng với Jjing Jjing, ông Moon sẽ đưa cả chú chó trung thành Maru (Maroo) vào Nhà Xanh. Maru là một chú chó giống Poongsan bản địa. Ảnh: Yonhap. Ảnh: Korea Herald.
Chiến thắng của ông Moon trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua có lẽ không thiếu phần ủng hộ của các hiệp hội bảo vệ động vật mà ông tích cực tham gia. Ảnh: Korean Dogs.
Ông Moon đã cam kết tăng cường bảo vệ lợi ích của động vật ở Hàn Quốc, một đất nước cũng có truyền thống ăn thịt chó. Cam kết này không nằm trong những cố vấn của các thân tín mà xuất phát từ tình yêu của chính ông đối với những người bạn 4 chân. Ảnh: Korean Dogs.
Khi có dịp về quê nhà ở Yangsan, ông đều tự tay chăm sóc chó mèo trong bộ quần áo bình dị như bất cứ người dân quê chân chất nào. Ảnh: Korean Dogs.
Cuối năm 2015, ông Moon chia sẻ trên facebook cá nhân câu chuyện tình yêu của Maru và một cô chó hoang ở quê nhà. Cô chó nâu lúc nào cũng rụt rè khi nhìn thấy người, bất kể lạ quen. Ảnh: Korean Dogs.

Sự kiên trì của vợ chồng ông Moon và tình yêu của Maru đã giữ được cô chó hoang này ở lại. Cô chó được đặt tên là Jisoon, nghĩa là "vô cùng thuần khiết" theo tiếng Hàn Quốc, ý nói về tình yêu trong sáng và mãnh liệt mà nó dành cho Maru. Ảnh: Korean Dogs.
Những chú chó của ông Moon đã "lập gia đình" và sinh ra một bầy chó con kháu khỉnh. Ảnh: Korean Dogs.

Chúng lúc nào cũng quấn lấy chân ông. Ảnh: Korean Dogs.
Nhưng "ông lão" Moon Jae-in không thấy thế là phiền hà, ngược lại vô cùng yêu quý chúng. Ảnh: Korean Dogs.
Tới đây Maru phải xa vợ con lên Seoul làm "Đệ nhất chó cưng". Ảnh: Korean Dogs.
Những chú chó con rồi cũng phải trưởng thành nên ông Moon quyết định chia sẻ chúng với bà con hàng xóm ở Yangsan. Ảnh: Korean Dogs.

Dọn vào Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae-in cũng đang làm thủ tục nhận nuôi thêm một chú cún vô gia cư nữa và sẽ đặt tên là Tory. Ảnh minh họa: Korea Herald.
Ngoài tình yêu với động vật, ông Moon Jae-in cũng được cho là người rất yêu cây cỏ và kiến thức về các loài hoa của ông có thể đạt đến trình độ giáo sư. Ảnh: Korean Dogs.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc
Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Moon Jae-In, 64 tuổi, đã giành được  11,7 triệu phiếu bầu (chiếm 40,3%) trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngay khi có kết quả.

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Moon Jae-In, 64 tuổi, đã giành được  11,7 triệu phiếu bầu (chiếm 40,3%) trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngay khi có kết quả.

Chân dung và cuộc đời tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Chân dung và cuộc đời tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

VOV.VN-Từng biểu tình phản đối cố Tổng thống Park Chung-hee và 48 năm sau là con gái ông, Park Geun-hye, ông Moon Jae-in đã vươn lên thành Tổng thống Hàn Quốc.

Chân dung và cuộc đời tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Chân dung và cuộc đời tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

VOV.VN-Từng biểu tình phản đối cố Tổng thống Park Chung-hee và 48 năm sau là con gái ông, Park Geun-hye, ông Moon Jae-in đã vươn lên thành Tổng thống Hàn Quốc.