Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc


(VOV) - Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu và thị trường nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc.

Sáng 27/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 4 ngày, theo lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc của bà Park Geun-hye.

Chuyến thăm được xác định nhằm tăng cường tin tưởng và kết nối chiến lược giữa hai bên, đưa quan hệ Trung Quốc và Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chiều 27/6, Tổng thống Park Geun-hye sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình,  trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực khác cùng quan tâm.

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và vấn đề hạt nhân Triều Tiên được cho là những nội dung chính trong trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Park Geun-hye.

Quan hệ kinh tế thương mại Trung-Hàn đạt được nhiều kết quả to lớn kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu và thị trường nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và nước nhập khẩu lớn thứ 2 của Trung Quốc.

Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 5 tỷ USD thời kỳ đầu mới thiết lập quan hệ ngoại giao lên hơn 250 tỷ USD vào năm 2012. Hai bên đề ra mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 300 tỷ USD vào năm 2015.

Việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán, nhằm sớm đi tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Hàn Quốc để tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hai bên cũng sẽ được các nhà lãnh đạo hai nước bàn thảo tại cuộc hội đàm lần này.

Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, nhiều khả năng Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đạt được nhất trí chung về vấn việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Một số chuyên gia cho rằng, trong cuộc gặp lần này, Hàn Quốc mong muốn Trung Quốc có những bước đi thực chất hơn, không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, đặc biệt là sau khi Trung Quốc có những động thái được coi là tích cực hơn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên.

Ngoài Bắc Kinh, Tổng thống Park Geun-hye sẽ đi thăm tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Tây không chỉ là cái nôi văn hóa, mà còn là đầu tầu kinh tế phía tây của Trung Quốc. Việc chọn thăm Thiểm Tây cho thấy các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ hướng đầu tư vào khu vực còn nhiều tiềm năng và đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì thuộc cấp sàm sỡ phụ nữ
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì thuộc cấp sàm sỡ phụ nữ

(VOV) - Theo cáo buộc, ông Yoon 56 tuổi đã chộp lấy mông của cô thư ký thời vụ sau khi uống rượu với cô này ở Washington.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì thuộc cấp sàm sỡ phụ nữ

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì thuộc cấp sàm sỡ phụ nữ

(VOV) - Theo cáo buộc, ông Yoon 56 tuổi đã chộp lấy mông của cô thư ký thời vụ sau khi uống rượu với cô này ở Washington.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc bàn về Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc bàn về Triều Tiên.

(VOV) - Chuyến thăm của Tổng thống Park có khả năng sẽ mở ra một hướng đi mới cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc bàn về Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc bàn về Triều Tiên.

(VOV) - Chuyến thăm của Tổng thống Park có khả năng sẽ mở ra một hướng đi mới cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc và 100 ngày cầm quyền đầy khó khăn
Tổng thống Hàn Quốc và 100 ngày cầm quyền đầy khó khăn

(VOV) - Các vấn đề đối nội và đối ngoại đều là những khó khăn thử thách bản lĩnh nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc và 100 ngày cầm quyền đầy khó khăn

Tổng thống Hàn Quốc và 100 ngày cầm quyền đầy khó khăn

(VOV) - Các vấn đề đối nội và đối ngoại đều là những khó khăn thử thách bản lĩnh nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc
Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) - Lần đầu tiên Hàn Quốc sẽ có 1 nữ tổng thống, người đồng thời là con gái tướng Park Chung-hee từng cầm quyền trong suốt 18 năm.

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) - Lần đầu tiên Hàn Quốc sẽ có 1 nữ tổng thống, người đồng thời là con gái tướng Park Chung-hee từng cầm quyền trong suốt 18 năm.

70 doanh nhân tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đi Trung Quốc
70 doanh nhân tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đi Trung Quốc

(VOV) -Đoàn sẽ tham dự một diễn đàn hợp tác kinh doanh song phương với các đối tác Trung Quốc

70 doanh nhân tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đi Trung Quốc

70 doanh nhân tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đi Trung Quốc

(VOV) -Đoàn sẽ tham dự một diễn đàn hợp tác kinh doanh song phương với các đối tác Trung Quốc