Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc: "Nóng" vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền.

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hướng giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được xem là trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.

Điều này đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định trong cuộc gặp với khoảng 400 người Hàn Quốc ngay khi tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, ông Moon Jae-in cam kết nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về các vấn đề chính trị và an ninh.

Ngoài thúc đẩy quan hệ song phương, vấn đề Triều Tiên cũng được xem là trọng tâm trong cuộc gặp giữa ông với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai (14/12).

Theo ông Moon Jae-in, Trung Quốc và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện phát hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh, việc phối hợp chặt chẽ hơn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu trước khi lên đường thăm Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh đến ý này: “Ưu tiên hàng đầu của tôi trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là khôi phục sự tin cậy song phương. Nếu Hàn Quốc và Trung Quốc đứng về một phía và cùng nhau nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, chắc chắn sẽ có những kết quả tốt đẹp. Tôi tin là như vậy”.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Moon Jae-in sẽ góp phần cải thiện đáng kể mối quan hệ song phương giữa hai bên, qua đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại và kinh tế và nhiều vấn đề khác.

Ông Kim Jung-Kwan, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc nhận xét: “Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc gặp phải một số thách thức trong năm ngoái do việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên, hai nước đang hướng tới việc thổi một luồng gió mới vào hợp tác kinh tế song phương. Là hai nước láng giềng và chia sẻ sự tương đồng văn hóa, hi vọng rằng, hai bên có thể tăng cường hợp tác kinh tế trên cơ sở hợp tác lâu dài kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương”.

Mối quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ tháng 7/2016, sau khi Hàn Quốc công bố quyết định cho phép Mỹ triển khai một khẩu đội THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc trên lãnh thổ nước này.

Kể từ đó, Trung Quốc luôn phản đối động thái trên với lý do hệ thống vũ khí hiện đại này, đặc biệt là cụm radar rất mạnh đi kèm, có thể gây phương hại lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Hàn Quốc rút lại quyết định trên.

Trong một năm vừa qua, các biện pháp được cho là trả đũa của Trung Quốc đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế Hàn Quốc. Ước tính, số du khách Trung Quốc tới thăm Hàn Quốc đã giảm 50% trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi lên nắm quyền tháng 5/2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trương nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương đầu tiên bên lề cuộc họp thượng đỉnh G-20 tại Hamburg, Đức hồi tháng 7. Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí bình thường hóa quan hệ trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao hai nước công bố ngày 31/10 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao

VOV.VN - Kết quả khảo sát do hãng Realmeter cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục ở mức cao, hơn 70%.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao

VOV.VN - Kết quả khảo sát do hãng Realmeter cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục ở mức cao, hơn 70%.

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên ngày một gia tăng. 

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên ngày một gia tăng. 

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức phải chủ động tìm kiếm các biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập họp khẩn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức phải chủ động tìm kiếm các biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.