Tổng thống Indonesia ra lệnh đánh đắm tàu cá xâm nhập trái phép

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo yêu cầu phải “cứng rắn” với các tàu đánh bắt cá trái phép ở Indonesia bao gồm cả việc đánh đắm tàu.

Theo Jakarta Post, trong tuyên bố đưa ra ngày 18/11, ông Jokowi nhấn mạnh biện pháp này dù tàn nhẫn nhưng là phù hợp nhất là trong bối cảnh Indonesia chịu thiệt hại khoảng 24,7 tỷ USD mỗi năm do các hoạt động đánh bắt cá trái phép của các tàu cá nước ngoài. 

Ông Jokowi khẳng định, biện pháp này là cần thiết để tránh có thêm những thiệt hại về sau. 

Tổng thống Indonesia Jokowi (Ảnh JPNN)

“Không cần phải bắt giữ những tàu cá trái phép, hãy đánh chìm chúng”, ông Jokowi nói. 

Ông Jokowi cho biết hiện mỗi năm có khoảng 5.400 tàu cá hoạt động trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia và việc có những hành động cứng rắn sẽ khiến các tàu cá này phải chùn bước. 

“Hãy đánh chìm từ 10-20 tàu. Điều này sẽ khiến những ngư dân đánh bắt trái phép phải cân nhắc thật kỹ”, ông Jokowi nói nhưng vẫn yêu cầu “phải sơ tán các thuyền viên trên tàu trước khi hành động”. 

Tuy nhiên, để thực hiện được mệnh lệnh này, ông Jokowi cho biết ông sẽ tham vấn tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko, Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Marsetio và Bộ trưởng Thủy sản và các vấn đề về Biển Susi Pudjiastuti. 

Trước đó, trong cuộc họp Nội các ngày 17/11, bà Susi cho biết Bộ của bà gần đây đã bắt giữ 4 tàu cá đang đánh bắt cá trái phép tại khu vực phía Bắc Kalimantan. 

Ông Jokowi cho rằng sẽ thật “nực cười” nếu ngư dân Indonesia phải chịu cảnh khốn khó dù nước này có một vùng biển rộng lớn chỉ vì những hoạt động đánh bắt cá nói trên. 

“Trong chuyến thăm khu vực phía Tây Nam Sulawesi, tôi đã đến một khu trữ hàng đông lạnh đã bị bỏ không từ lâu bởi không có nguồn cung cấp cá. Điều này quả thực quá nực cười”, ông Jokowi nói.

Trong khi đó, Đô đốc Marsetio cho biết Hải quân Indonesia có khoảng 60-70 tàu tham gia tuần tra trên biển nhưng chỉ có sử dụng 15 tàu mỗi ngày bởi không có đủ nhiên liệu chạy tàu. 

“Chúng tôi cần khoảng 5,6 tỷ lít dầu một năm nhưng Chính phủ mới chỉ cấp được cho chúng tôi khoảng 13% số này”, ông Marsetio nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Indonesia có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo thế giới
Tân Tổng thống Indonesia có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Ngay sau lễ nhậm chức ngày 20/10, Tổng thống đắc cử Indonesia Joko Widodo đã có các cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới.

Tân Tổng thống Indonesia có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo thế giới

Tân Tổng thống Indonesia có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Ngay sau lễ nhậm chức ngày 20/10, Tổng thống đắc cử Indonesia Joko Widodo đã có các cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới.

Dư luận Indonesia hy vọng đón nhận những làn gió mới
Dư luận Indonesia hy vọng đón nhận những làn gió mới

VOV.VN - Người dân Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch cải cách mới của tân Tổng thống Joko Widodo.

Dư luận Indonesia hy vọng đón nhận những làn gió mới

Dư luận Indonesia hy vọng đón nhận những làn gió mới

VOV.VN - Người dân Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch cải cách mới của tân Tổng thống Joko Widodo.

Tổng thống Indonesia bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên
Tổng thống Indonesia bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên

Nội các mới được Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo công bố bao gồm 8 phụ nữ, nhiều hơn nội các tiền nhiệm.

Tổng thống Indonesia bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên

Tổng thống Indonesia bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên

Nội các mới được Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo công bố bao gồm 8 phụ nữ, nhiều hơn nội các tiền nhiệm.

Indonesia: Nội các mới và chính sách ngoại giao nước lớn tầm trung
Indonesia: Nội các mới và chính sách ngoại giao nước lớn tầm trung

VOV.VN - Cùng với bà Ngoại trưởng Marsudi, Indonesia sẽ tăng cường vai trò “nước lớn tầm trung” trong quan hệ quốc tế.

Indonesia: Nội các mới và chính sách ngoại giao nước lớn tầm trung

Indonesia: Nội các mới và chính sách ngoại giao nước lớn tầm trung

VOV.VN - Cùng với bà Ngoại trưởng Marsudi, Indonesia sẽ tăng cường vai trò “nước lớn tầm trung” trong quan hệ quốc tế.

Sau động đất mạnh 7,3 độ richter, Indonesia cảnh báo sóng thần
Sau động đất mạnh 7,3 độ richter, Indonesia cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra dưới đáy biển, ở độ sâu 46km.

Sau động đất mạnh 7,3 độ richter, Indonesia cảnh báo sóng thần

Sau động đất mạnh 7,3 độ richter, Indonesia cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra dưới đáy biển, ở độ sâu 46km.

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức mất tích kỳ lạ ở Indonesia
Máy bay chở Ngoại trưởng Đức mất tích kỳ lạ ở Indonesia

Các nhân viên không lưu Jakarta cho rằng máy bay của ông Steinmeier đã quay trở về Berlin và radar của họ không thể xác định vị trí máy bay trong nhiều giờ.

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức mất tích kỳ lạ ở Indonesia

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức mất tích kỳ lạ ở Indonesia

Các nhân viên không lưu Jakarta cho rằng máy bay của ông Steinmeier đã quay trở về Berlin và radar của họ không thể xác định vị trí máy bay trong nhiều giờ.

Chìm thuyền tại Indonesia, hơn 10 người thiệt mạng
Chìm thuyền tại Indonesia, hơn 10 người thiệt mạng

VOV.VN -Theo nhà chức trách Indonesia, chiếc thuyền chở theo 49 người đã bị chìm khi tham dự một lễ cưới tại tỉnh Bali.  

Chìm thuyền tại Indonesia, hơn 10 người thiệt mạng

Chìm thuyền tại Indonesia, hơn 10 người thiệt mạng

VOV.VN -Theo nhà chức trách Indonesia, chiếc thuyền chở theo 49 người đã bị chìm khi tham dự một lễ cưới tại tỉnh Bali.  

Australia lưu ý: Mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt vào bờ biển Indonesia
Australia lưu ý: Mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt vào bờ biển Indonesia

VOV.VN - Công tác tìm kiếm dưới nước đã bắt đầu từ tháng này và đến nay đã quét hơn 1.200 km2 đáy biển, tập trung vào vòng cung phía Nam.

Australia lưu ý: Mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt vào bờ biển Indonesia

Australia lưu ý: Mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt vào bờ biển Indonesia

VOV.VN - Công tác tìm kiếm dưới nước đã bắt đầu từ tháng này và đến nay đã quét hơn 1.200 km2 đáy biển, tập trung vào vòng cung phía Nam.

Indonesia sắp ra mắt lực lượng mới chống cướp biển và buôn lậu
Indonesia sắp ra mắt lực lượng mới chống cướp biển và buôn lậu

VOV.VN - Lâu nay Indonesia dựa vào sự phối hợp của cảnh sát và Hải quân để bảo vệ tuyến vận tải đường biển nhưng nạn buôn lậu trái phép vẫn diễn ra.

Indonesia sắp ra mắt lực lượng mới chống cướp biển và buôn lậu

Indonesia sắp ra mắt lực lượng mới chống cướp biển và buôn lậu

VOV.VN - Lâu nay Indonesia dựa vào sự phối hợp của cảnh sát và Hải quân để bảo vệ tuyến vận tải đường biển nhưng nạn buôn lậu trái phép vẫn diễn ra.

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào
Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã phải cảnh báo các chuyến bay tránh xa khu vực núi lửa phun trào vì tro bụi có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã phải cảnh báo các chuyến bay tránh xa khu vực núi lửa phun trào vì tro bụi có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.

Chiến đấu cơ Indonesia ép máy bay Singapore hạ cánh
Chiến đấu cơ Indonesia ép máy bay Singapore hạ cánh

VOV.VN - Các quan chức Indonesia cho biết, chiếc máy bay này đã bay qua không phận Indonesia mà không hề xin phép.

Chiến đấu cơ Indonesia ép máy bay Singapore hạ cánh

Chiến đấu cơ Indonesia ép máy bay Singapore hạ cánh

VOV.VN - Các quan chức Indonesia cho biết, chiếc máy bay này đã bay qua không phận Indonesia mà không hề xin phép.